Hai 'ông trùm' ma tuý Bắc - Nam thủ súng K54, súng AK phòng thân

Thứ Tư, 24/05/2017 00:23

|

(CAO) Một đường dây ma tuý do 2 "ông trùm" ở TP.HCM, Hà Nội liên kết với nhau vừa bị công an bắt giữ. Điều đáng nói, hai đối tượng này luôn có "hàng nóng" để  phòng thân.

Ngày 23-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP.HCM cho biết vừa xoá sổ một đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh lớn.

Qua công tác trinh sát, công an xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Vĩnh Hoà, SN 1989, tự Bon, ngụ Q.7, lưu trú Q.3, TP.HCM.

Để tạo vỏ bọc và đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Hoà mở shop quần áo thời trang trên đường Phạm Viết Chánh, Q.1 và sử dụng làm “sào huyệt” cất giấu ma tuý, đồng thời làm nơi giao dịch với khách hàng.

“Bạn hàng” thân thiết của Hoà là Ngô Quốc Tuấn, SN 1986, ngụ chung cư Mỹ Đức, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Mỗi khi mua ma tuý, Tuấn sẽ gọi điện cho Hoà.

Để có "hàng" bán lại đầu dưới, Hoà lấy ma tuý từ đầu trên là Lê Tiến Bảo (SN 1989, ngụ Hà Nội). Bảo được xem là "ông trùm" ma tuý ở Hà Nội. Khi có “hàng” Bảo gọi điện thông báo cho Hoà.

Sau đó, Hoà điều đàn em là Nguyễn Trọng Bình (SN 1991, ngụ Q.4) bay ra Hà Nội nhận ma tuý rồi đi đường bộ vào lại TP.HCM. Cứ 7-10 ngày, Bình đi máy bay ra Hà Nội nhận ma tuý cho Hoà. Mỗi chuyến vận chuyển trót lọt, Bình được Hoà trả từ 4-5 triệu đồng.

Ngày 26-3, trinh sát phát hiện các đối tượng trên sắp giao dịch lượng lớn ma tuý nên quyết định đánh úp.

Rạng sáng ngày 30-3, Bình mang túi xách màu xám đen vội vã rời ga Sài Gòn bằng xe taxi về Q.Bình Thạnh nên âm thầm bám theo. Trong lúc Bảo, Bình, Tuấn kiểm tra hàng thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tang vật thu giữ 1kg ma tuý, 1 cân điện tử, 4ĐTDĐ và 5 triệu đồng. Thời điểm ập vào, trong căn hộ còn có Mai Bích Loan (SN 1989, vợ Tuấn). Loan khai nhận thỉnh thoảng có giúp chồng thu tiền và giao dịch ma tuý với các “chân rết”.

Ngay sau đó, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C47) Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Tiến Bảo, đồng thời khám xét căn hộ của đối tượng này, công an thu giữ thêm 100g ma tuý đá, 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 khẩu súng trường và nhiều viên đạn.

Khám xét nơi ở của Hoà, cơ quan chức năng thu giữ 11 túi nilon đựng ma tuý đá, 7 túi đựng thuốc lắc, 12 viên đạn K54 và 1 cân điện tử. Tiếp tục khám xét shop quần áo của Hoà, công an thu giữ túi nilon đựng ma tuý đá, 1 túi cần sa, 1 khẩu súng AK.

Vụ án đang được công an mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang