Hai tên cướp tài sản du khách ở trung tâm Sài Gòn sa lưới

Thứ Hai, 30/03/2020 16:17  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 30-3, CAQ1 (TPHCM) đã bàn giao Trịnh Quốc Thịnh (SN 2004, ngụ Q1) và Nguyễn Hải Tuấn (SN 1988, ngụ Đồng Nai) cho CATP xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 đối tượng gây ra 2 vụ cướp tài sản người nước ngoài trên địa bàn Q1, trong đó một tên sử dụng dao để đe dọa và tấn công nạn nhân.

Khoảng 14 giờ ngày 25-3, tổ tuần tra 363 CAQ1 tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn ở khu vực công viên 23-9 (đoạn đối diện số 96A Lê Lai, P.Phạm Ngũ Lão, Q1) thì phát hiện nam thanh niên mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần dài đi bộ áp sát từ phía trước nam du khách người nước ngoài.

Sau đó, đối tượng bất ngờ giật ĐTDĐ Samsung nhưng nạn nhân giằng lại khiến ĐTDĐ rớt xuống đất. Không chiếm đoạt được tài sản, tên cướp rút từ trong túi quần ra con dao bấm màu đen dài định tấn công.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, tổ tuần tra 363 liền lao vào khống chế tên cướp táo tợn. Chỉ bằng vài thế võ điêu luyện, các chiến sĩ công an nhanh chóng buộc tên cướp phải thúc thủ, tước hung khí gây án và thu giữ tang vật. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tên cướp khai tên Trịnh Quốc Thịnh (SN 2004, ngụ Q1) đồng thời thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Đội 363 bắt cướp.

Nhận lại chiếc Samsung GT N7100 từ tay các chiến sĩ công an, anh Reigner Veorique (SN 1958, quốc tịch Pháp) hết sức cảm kích vì đã được các chiến sĩ Công an Việt Nam vào cuộc kịp thời, bắt giữ kẻ gian, bảo vệ an toàn tính mạng cho mình!

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 25-3, anh Lee Sung Kyun (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc) hớt hải đến CAP Phạm Ngũ Lão trình báo bị cướp giật tài sản. Anh Lee cho biết, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, khi anh đang đi bộ đến trước số 101A Phạm Ngũ Lão (Q1) thì bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy từ sau lao đến với tốc độ lớn giật phăng chiếc ĐTDĐ. Nhưng do phản xạ kịp thời nên nạn nhân giằng lại tài sản làm chiếc ĐTDĐ bị rớt xuống đường, vỡ màn hình.

Gây án bất thành, tên cướp tháo chạy về hướng đường Trần Hưng Đạo (Q1) tẩu thoát. Anh Lee chỉ kịp ghi nhớ biển số xe của tên cướp là 59C1-543.64. Theo đặc điểm mô tả mà nạn nhân ghi lại thì tên cướp ngoài 30 tuổi, tóc cắt ngắn...

Tiếp nhận nguồn tin, CAP Phạm Ngũ Lão và tổ truy xét Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 khẩn trương vào cuộc. Trích xuất hình ảnh camera tại hiện trường, công an ghi nhận hình ảnh và biển số xe tên cướp sử dụng phù hợp với thông tin mà bị hại cung cấp.

Hai tên cướp.

Áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2 giờ sau, tổ trinh sát phát hiện Nguyễn Hải Tuấn (SN 1988, ngụ Đồng Nai) là đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp ĐTDĐ của anh Lee đang có mặt tài căn nhà không số, thuộc ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè nên khẩn trương bắt giữ đưa về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh, lúc đầu Tuấn cố tình chối tội nhưng sau khi các chiến sĩ công an đưa ra những bằng chứng và đối chiếu hình ảnh camera thì Tuấn im bặt và thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang