Hai thanh niên bị đâm chết trong quán cà phê ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 15/05/2015 06:52  | Thiên Long

|

(CAO) Đến rạng sáng 15-5, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án nghiêm trọng làm 2 người chết xảy ra tại quán cà phê 312, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 14-5, có một cặp nam nữ chạy xe máy đến quán cà phê nêu trên. Sau khi dừng xe, nam thanh niên đi vào quán đến chỗ hai cặp nam nữ đang ngồi.

Người này lớn tiếng chửi mắng một cô gái đang ngồi trong bàn. Khi những người bạn của cô gái can ngăn thì nam thanh niên này bất ngờ vung dao dâm thẳng vào người một nam thanh niên trong nhóm. Thấy vậy, một bạn nam khác nhảy vào cứu bạn cũng bị đâm một nhát trúng ngực. Sau khi gây án, nam thanh niên kia nhanh chóng chạy ra xe có cô gái đang chờ sẵn tẩu thoát. Hai nạn nhân bị đâm được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kịp thời có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh xác định được hung thủ gây án là Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) và tiến hành bắt khẩn cấp hung thủ ngay trong đêm.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ Q.1) và Phạm Thái Minh (SN 1996, ngụ Q. Bình Thạnh). Theo nhà chức trách, nguyên nhân vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang