Hé lộ nguyên nhân vụ cháy làm 4 người nguy kịch ở Sài Gòn

Thứ Tư, 07/12/2016 07:57  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Khám nghiệm căn phòng xảy ra cháy, công an phát hiện có mùi xăng, bật lửa và bao thuốc lá…

Chiều 6-12, trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại nhà số 126D Trần Kế Xương (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trưa cùng ngày, cơ bản đã hoàn tất.

Cháy nhà ở Sài Gòn, 4 người nguy kịch
 

Theo đó, căn phòng xảy ra cháy có diện tích 13m2, có sử dụng xăng để lau, làm vệ sinh nền nhà, bật lửa, bao thuốc lá và có hiện tượng nổ hơi khí.

Trung tá Hà nhận định: “Rất có thể do 1 trong 4 nạn nhân dùng xăng lau phòng nhưng đóng kín cửa, bật máy lạnh và bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa để hút thuốc dẫn đến cháy, nổ”.

“Nguyên nhân chính thức của vụ việc phải đợi kết luận từ cơ quan điều tra Công an Q.Phú Nhuận", trung tá Hà nói.

Công an khám nghiệm hiện trường căn phòng xảy ra cháy nổ

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 6-12, căn phòng ở tầng 4 của nhà số 126D Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM xảy ra hỏa hoạn.

Người dân xung quanh kịp thời dập tắt đám cháy và đưa 4 người bị bỏng vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng bỏng từ 80-90% cơ thể.

Sau khi được sơ cứu, các nạn nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa.

Danh sách và tình trạng bị bỏng của các nạn nhân:

1. Trần Quang Vũ (SN 1989, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), phỏng xăng 92%, phỏng hô hấp, khả năng cứu sống gần như không có.

2. Phan Nguyễn Tấn Anh (SN 1995, ngụ Q.4, TP.HCM), phỏng xăng 71%, (17% độ sâu), phỏng hô hấp, trong tình trạng rất nặng.

3. Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) phỏng xăng 76% (49% độ sâu) phỏng hô hấp, rất nặng.

Cả 3 nạn nhân này đều phải đặt nội khí quản và chưa thể tiếp xúc.

4. Lê Thanh Tú (SN 1992, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), phỏng xăng 43%, phỏng hô hấp, tình trạng nguy hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang