Vụ cướp ngân hàng ở Huế: Nghi phạm dùng súng bắn bi nén khí gas

Thứ Tư, 07/12/2016 00:19  | Hoà Khánh

|

(CAO) Liên quan đến vụ việc nam thanh niên táo tợn xông vào ngân hàng cướp tiền, công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hung khí có thể là súng bắn bi nén khí gas và không gây sát thương.

Tối 6-12, trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua quá trình kiểm tra hiện trường, lần theo những dấu vết thủ phạm để lại, cơ quan công an nhận định rất có thể kẻ cướp dùng khẩu súng giả để uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng. Đây có thể là loại súng đồ chơi, bắn bi và không gây sát thương.

Nơi xảy ra vụ việc

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp thêm thông tin, hung khí mà kẻ cướp sử dụng là súng bắn bi nén khí gas. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được nhiều viên đạn bi.

Hiện, cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm thủ phạm.

Nam thanh niên táo tợn dùng súng bắn bảo vệ, cướp tiền ngân hàng
 

Như Báo Công an TP.HCM đưa tin, khoảng 17 giờ chiều ngày 6-12, một nam thanh niên xông vào chi nhánh ngân hàng BIDV (số 29, đường Mai Thúc Loan, TP.Huế) dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp đi một số tiền lớn.

Khi nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo, đối tượng ngay lập tức dùng súng bắn hai phát về phía người truy đuổi rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang