Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024):

Hồ sơ vụ án: Triệt phá tổ chức phản động ở núi Đá Bia - Phú Yên

Thứ Hai, 19/08/2024 15:18

|

(CAO) Tháng 2/2012, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Văn Hóa (thời điểm ấy là Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên), các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã triệt phá thành công tổ chức phản động âm mưu nhằm lật đổ chính quyền, xảy ra tại khu du lịch sinh thái (KDLST) Đá Bia do "bố già" Phan Văn Thu (SN 1948, tên gọi khác là Trần Công) cầm đầu, quy tụ gần 300 đối tượng tham gia; bắt giữ, tuyên án phạt tù 22 đối tượng chủ chốt hoặc tham gia tổ chức với vai tò tích cực. Đây là chuyên án đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Yên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh núi Đá Bia - Phú Yên

Nhóm phản động quy tụ gần 300 đối tượng tham gia

Tại buổi họp báo ngày 6/2/2012, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Phú Yên đã triệt phá một tổ chức chính trị phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” (HĐCLCABS). Đây là vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” xảy ra tại KDL sinh thái núi Đá Bia, do nhóm phản động núp dưới danh nghĩa KDLST Huỳnh Long (thuộc xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) âm mưu thực hiện.

Tổ chức “HĐCLCABS” tiền thân là “Ân đàn đại đạo”, thành lập năm 1975 do Phan Văn Thu cầm đầu. Sau đó, Thu đã bị đưa đi cải tạo tại Trại A30 - Bộ Công an, đến năm 1976 trốn trại và bị bắt lại ngày 26/8/1978.

Tháng 5/1983, Phan Văn Thu ra trại và bị quản thúc tại Phú Yên; đến năm 1984, Thu vào tỉnh Đồng Nai đổi tên là Trần Công. Từ năm 2004-2011, Trần Công về KDLST Đá Bia bí mật phát triển tổ chức “HĐCLCABS”, mở rộng ra một số tỉnh, thành trong nước với gần 300 đối tượng tham gia, có cả Việt kiều.

Ở các tỉnh, thành, tổ chức này hình thành chân rết với hình thức “pháp hội”, hoạt động dưới danh nghĩa “bất bạo động” và cho rằng đến năm 2013 tổ chức này sẽ có thời cơ để cầm quyền tại Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Yên đã thành lập Chuyên án C611, giao lực lượng An ninh Công an tỉnh phối hợp Công an H.Đông Hoà tập trung lực lượng theo dõi, nắm bắt mọi di biến động, hoạt động và định vị tên tuổi, nhiệm vụ của tất cả các đối tượng liên quan, có vai trò ảnh hưởng, tham gia vào tổ chức phản động này để Ban Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tổng hợp, lập kế hoạch phá án.

Đối tượng cầm đầu Phan Văn Thu (Trần Công) lúc mới bị Công an bắt, đấu tranh, lấy lời khai

Rạng sáng 5/2/2012, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên, Công an H.Đông Hoà lập nhiều mũi trinh sát, nhận lệnh tấn công vào "sào huyệt" của nhóm phản động ở núi Đá Bia, bắt giữ nhóm cầm đầu tổ chức này, gồm: Trần Công (tức Phan Văn Thu) và 5 đối tượng: Lê Duy Lộc (SN 1956, trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, trưởng ban khoa giáo của tổ chức), Võ Thành Lê (SN 1955, trú xã Xuân Long, H.Đồng Xuân, thường trú xã Hòa Thành, H.Đông Hòa, - trưởng ban đối nội), Lê Phúc (SN 1951, trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, trưởng ban tổ chức), Lê Đức Động (SN 1983, trú xã Phú Diên, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, trưởng ban hồng vệ pháp); Lê Trọng Cư (SN 1966, trú xã Hòa Trị, H.Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, lái xe kiêm vệ sĩ trực tiếp của Trần Công).

Ngày 6/2, Công an tỉnh Phú Yên bắt tiếp 3 đối tượng là Đoàn Đình Nam (SN 1951, quê Bình Trị Thiên, trú TP.Tuy Hòa, tổng trưởng các ban kiêm pháp hội trưởng pháp hội Thiên Phước), Võ Ngọc Cư (SN 1951, trú xã Hòa Phong, H.Tây Hòa, phó trưởng ban nghi lễ), Tạ Khu (SN 1947, trú xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa, trưởng ban hành luật kiêm trưởng ban giám tra).

Khám xét toàn KDL Huỳnh Long, Cơ quan Công an thu giữ hàng trăm tập tài liệu thể hiện nội dung cương lĩnh hoạt động của tổ chức chính trị phản động trên, 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, trên 12.000 USD và gần 190 triệu đồng.

Những ngày sau đó, Công an tỉnh Phú Yên mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm 13 đối tượng: Từ Thiện Lương (SN 1950, trú P.Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Trần Quân (SN 1984, trú TT.Dran, H.Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Thái Bình (SN 1986, trú xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), Vương Tấn Sơn (SN 1953), Võ Tiết (SN 1952), Nguyễn Dinh (SN 1968), Đoàn Văn Cư (SN 1962), Phan Thanh Ý (SN 1948), Đỗ Thị Hồng (SN 1957), Trần Phi Dũng (SN 1966), Lương Nhật Quang (SN 1987); Nguyễn Kỳ Lạc (SN 1951) và Phan Thanh Tường (SN 1987).

Liên quan đến vụ án này còn có một số người khác tham gia tổ chức “HĐCLCABS" đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tuy nhiên các đối tượng này đã tự thú, tố giác tội phạm, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả trong việc phát hiện và điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án nên được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Bộ luật Hình sự và xử lý bằng biện pháp khác.

Các đối tượng có hành vi tham gia tổ chức có đóng góp của cải vật chất, công sức xây dựng căn cứ địa, được phân công giữ một vị trí nhất định trong tổ chức này… hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, nhưng xét vai trò hạn chế, tham gia hoạt động có mức độ, một số đối tượng bệnh tật, già yếu…, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên xét thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự mà xử lý bằng biện pháp khác, lập hồ sơ đưa vào diện tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục.

Phan Văn Thu tại phiên toà

Cái kết cho những kẻ ảo vọng

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2003 đến tháng 2/2012, tại KDLST Đá Bia thuộc địa phận đèo Cả (xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa - Phú Yên), Phan Văn Thu cùng 21 bị cáo thành lập tổ chức chính trị có tên gọi “HĐCLCABS”, núp bóng doanh nghiệp là Chi nhánh Công ty TNHH Huỳnh Long (thuộc Công ty TNHH Hoàng Long - tỉnh Đắk Nông) hoạt động du lịch sinh thái trên cơ sở ký với BQL rừng đặc dụng Đèo Cả “Hợp đồng khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng” với diện tích 48,1 ha để xây dựng thành căn cứ địa làm trung tâm chỉ huy hoạt động.

Tổ chức này thành lập 12 ban, 26 pháp hội và 4 nhóm chưa đặt tên pháp hội ở các địa phương như Phú Yên, Khánh Hoà, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, TPHCM, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang với 293 người tham gia. Một số Việt kiều đã tham gia đóng góp tiền bạc, của cải cho "HĐCLCABS".

Tổ chức chính trị này chọn phương thức đấu tranh “tiền sinh thái, hậu tổ đình", "bất bạo động”, tổ chức sáng tác, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vu khống, nói xấu chế độ, tuyên truyền, mê hoặc một bộ phận quần chúng nhân dân. Ngoài ra còn xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, Cương lĩnh hành động để định hướng cho hoạt động của tổ chức, các pháp hội địa phương, dự kiến bộ máy chính quyền... nhằm lật đổ chính quyền nhà nước, thành lập "Nhà nước Đại Nam Kinh Châu" do Phan Văn Thu lãnh đạo cùng các đồng phạm.

Thậm chí, các đối tượng còn dự kiến cả tên nước, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, ngày quốc khánh, bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương; sắc phong 72 tướng lĩnh và thời gian hành động bắt đầu từ năm 2013.

Các bị cáo tại phiên toà

Để tạo vỏ bọc, Trần Công cùng “đàn em” thành lập Công ty TNHH Hoàng Long (sau đó đổi thành Công ty TNHH Huỳnh Long) và đầu tư xây dựng KDLST Đá Bia nằm bên cung đường Đèo Cả làm nơi trú ẩn, thành lập và chỉ đạo tổ chức phản động “HĐCLCABS”.

Từ khi núi Đá Bia trở thành KDL, những dịp lễ, tết, cuối tuần, nhiều gia đình, khách du lịch mua vé vào tham quan. Trần Công đã dụ dỗ lôi kéo một số người ngộ nhận, lầm lạc tham gia tổ chức do Công cầm đầu.

Để tạo vỏ bọc trá hình, bọn chúng đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc kiên cố với những cái tên khá mỹ miều như Động Bích Lạp, Động Tam Thanh, Động Đại Bi, Ngọc Động, Thạch Linh cung, nhà hàng Hoàng Trang... Tại mỗi công trình này, các đối tượng vừa sử dụng làm nơi ở, vừa lấy đó làm nơi làm việc, tổ chức các hoạt động và cất giữ tài liệu.

Trần Công chọn Ngọc Động là nơi đắc địa để ẩn náu, sinh sống với vợ nhỏ. Mặc dù núp bóng dưới danh nghĩa kinh doanh KDLST Đá Bia song mọi hoạt động của tổ chức này vẫn không thể lọt qua tai mắt của quần chúng nhân dân và lực lượng An ninh.

Ngày 4/2/2013, sau phiên toà xét xử diễn ra trong 5 ngày, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 22 bị cáo do Phan Văn Thu (SN 1948) cầm đầu với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được quy định tại điều 79, Khoản 1, Bộ Luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thu mức án tù chung thân. Các bị cáo trong nhóm "thủ lĩnh" của tổ chức phản động nhận từ 16 đến 17 năm tù. Các đối tượng còn lại từ 10 đến 15 năm tù giam.

Núi Đá Bia có độ cao 706m, còn được gọi là Thạch Bi Sơn, dân gian gọi là Núi Ông, là ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh thuộc dãy núi Đèo Cả ở xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (từ tháng 5/2020 là thị xã Đông Hoà), phía Nam tỉnh Phú Yên. Núi nổi tiếng vì tảng đá hình tấm bia dựng đứng, khổng lồ, cao khoảng 80m, nằm ngay ngắn trên đỉnh núi, từ cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy.
Một số hang động trong núi Đá Bia nơi nhóm Phan Văn Thu ẩn náu

Bình luận (0)

Lên đầu trang