Loạt kỳ án được Công an quận Tân Phú "giải mã”: Xóa đất sống của tội phạm

Chủ Nhật, 18/08/2024 09:57  | Đức Nam

|

(CATP) Sáu tháng đầu năm 2024, với quyết tâm cao độ, không khoan nhượng trong cuộc chiến với tội phạm, Công an quận (CAQ) Tân Phú đã không ngại khó, ngại khổ, tích cực bám sát từng góc phố, con hẻm để bảo vệ bình yên cho người dân. Những chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) gan dạ, mưu trí đã xác lập nên nhiều chuyên án lớn, triệt phá hàng loạt đường dây, tổ chức tội phạm có quy mô; đưa hàng chục đối tượng nguy hiểm, ẩn mình trong bóng tối ra ánh sáng chịu tội. Đây là minh chứng hùng hồn cho tinh thần quyết tâm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của CAQ Tân Phú, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xóa đường dây buôn bán vũ khí qua mạng

Từ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đang hoạt động, phạm tội trên địa bàn, CAQ Tân Phú đã lần tìm và triệt xóa thêm một đường dây tội phạm tàng trữ và mua, bán trái phép vũ khí quân dụng. Các đối tượng dù có thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên ẩn mình trên không gian mạng nhưng sau cùng vẫn phải chịu tội trước pháp luật. Đây là chuyên án đấu tranh điển hình của CAQ Tân Phú nhắm vào nhóm đối tượng mua, bán vũ khí quân dụng đang rộ lên trên không gian mạng trong thời gian qua. Trước đó, vào chiều 19/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Tân Phú phối hợp CA Phường Tân Thới Hòa đã bất ngờ kiểm tra một căn phòng tại khách sạn Lộc Phát.

Các đối tượng tổ chức cá độ đá banh trong đường dây của Mai Hoàng Việt (X) cầm đầu đang trực tiếp cộng tiền ăn chia với con bạc

Thời điểm các trinh sát kiểm tra hành chính căn phòng đã phát hiện Lưu Văn Hậu (SN 1997, quê TP.Cần Thơ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp tục khám xét, CA còn thu giữ thêm 1 khẩu súng có ổ quay, bên trong ổ quay có 6 viên đạn. Nhận định Hậu có khả năng liên quan tới hoạt động của một đường dây tàng trữ, mua, bán trái phép vũ khí quân dụng, BCH CAQ Tân Phú đã chỉ đạo cho Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương xác minh. Quá trình làm việc với các điều tra viên, Hậu đã khai quanh co, nhát gừng nhằm cố tình đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Gã nhiều lần khẳng định, không biết đây là vũ khí quân dụng, đặt mua qua mạng vì thích sưu tầm...

Tiến hành giám định tại Phòng KTHS - CATP, các giám định viên xác định, loại súng mà Hậu tàng trữ là vũ khí quân dụng, có độ sát thương cao. Khẩu súng đã được các đối tượng chế lại. Trước kết quả giám định do cơ quan CA cung cấp, dù thể hiện thái độ ngoan cố song Hậu đã phải cúi đầu nhận tội. Gã thừa nhận khẩu súng mua lại của một đối tượng có biệt danh "Poon", chưa xác định rõ lai lịch. Trước lời khai quan trọng này, BCH CAQ Tân Phú đã chỉ đạo Đội CSHS xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn bán vũ khí quân dụng.

Qua những thông tin do Hậu cung cấp, trinh sát xác định, đối tượng đã bán khẩu súng ổ quay cho Hậu có biệt danh Poon, ở TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trước chi tiết có giá trị này, một tổ công tác đã khẩn trương có mặt tại khu vực trên để lần tìm lai lịch của người đàn ông bí ẩn này. Tuy vậy, Hậu chỉ miêu tả được dáng người của "Poon" chứ không biết chính xác địa chỉ cư trú. Sau một thời gian không liên lạc được với Hậu, "Poon" đã cắt đứt liên lạc. Để xác định chính xác đối tượng này là ai, các trinh sát hình sự đã phối hợp cùng CA sở tại, sàng lọc kỹ lưỡng tất cả đối tượng nằm trong diện nghi vấn. Cũng từ đây, cái tên Phạm Quang Nhựt (SN 2000) nổi lên với nhiều điểm nghi vấn. Nhựt được lối xóm miêu tả với dáng vẻ của một kẻ lười biếng, không việc làm ổn định, thường xuyên kiếm sống bằng việc mua đi bán lại các mặt hàng "độc lạ” trên mạng.

Lưu Văn Hậu cùng khẩu súng quân dụng tàng trữ trái phép đã mở ra một chuyên án đấu tranh ly kỳ do CAQ Tân Phú xác lập

Đặc biệt, Nhựt cũng được người thân gọi bằng tên thân mật "Poon". Ngay lập tức, Nhựt đã bị các TSHS và CA sở tại đưa về trụ sở làm việc. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phạm Quang Nhựt được xác định là đối tượng "Poon", người đã bán khẩu súng ổ quay cho Lưu Văn Hậu vào ngày 16/3. Mở rộng điều tra, CAQ Tân Phú tiếp tục bắt giữ Hồ Gia Huy (SN 1998, quê TP.Cần Thơ) khi đã mua từ Nhựt một khẩu súng tương tự loại súng được bán cho Hậu. Bắt giữ Phạm Hoàng Quốc Bảo (SN 1992, ngụ TP.Vũng Tàu). Bảo được biết với vai trò chuyên nhận "độ”, "chế" và sửa chữa các loại súng mà Hậu đang mua bán qua mạng.

Bắt trùm cờ bạc cùng "vòi bạch tuộc"

Trước thời điểm giải bóng đá EURO chuẩn bị khởi tranh, BCH CAQ Tân Phú đã chỉ đạo Đội CSHS với tinh thần chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh xử lý không để tội phạm cờ bạc có đất sống, làm phát sinh, gia tăng các loại tội phạm khác. CAQ Tân Phú nhận định, tội phạm cờ bạc, cá độ đá banh còn là nguyên nhân khiến nhiều gia đình phải tán gia bại sản, đã không ít người vì thua cá độ đá banh mà cùng quẫn tìm đến cái chết để giải thoát.

Cạnh đó, so với thời gian trước, tội phạm tổ chức cá độ đá banh đã có nhiều sự thay đổi. Chuyển từ việc ghi "phơi", "phễu" (tấm giấy nhỏ thể hiện thông tin cá cược, tỉ lệ kèo, mức ăn thua...) trực tiếp tại các quán cà phê, quán nhậu thì nay đã biến tướng và phát triển đến một mức độ cao, xuyên biên giới. Hàng chục ngàn đường dây cá độ có máy chủ ở nước ngoài đã và đang hoạt động công khai trên không gian mạng Internet ngay từ khi EURO 2024 còn chưa bắt đầu. Người chơi, tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch ngụy trang, biến tướng tinh vi, rất khó phát hiện, xử lý.

Qua quá trình tổ chức trinh sát, bí mật thu thập tài liệu phạm tội của các đối tượng, đêm ngày 03/7, Đội CSHS đã bất ngờ "đột kích" quán cà phê nằm trên đường CN6 (Phường Sơn Kỳ). Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại địa chỉ này đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc thông qua thiết bị điện thoại di động của mình. Nhóm đối tượng ngay sau đó đã được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CAQ Tân Phú để đấu tranh, làm rõ. Khai thác thông tin từ các con bạc này, trinh sát xác định, tất cả đối tượng trên đều dùng chung một hệ thống cá cược, thông qua trang mạng bong88.

Hàng chục đối tượng tham gia gây rối bị CAQ Tân Phú bắt giữ chỉ sau ít giờ gây án

Tiếp tục đấu tranh với các con bạc, cơ quan CA xác định, tất cả tài khoản cá độ này đều do 1 đối tượng cung cấp. Theo mô tả, gã được xem là một trong những "đầu nậu" lớn trong "ngành cá độ” của thành phố khi sở hữu tài khoản cấp master (đại lý lớn, dưới tài khoản super master). Tuy vậy, tất cả giao dịch, làm ăn của nhóm đối tượng với "đầu trên" đều thông qua mạng Internet. Chi tiết giá trị nhất mà nhóm này cung cấp được chỉ là thông tin về buổi gặp đầu tiên giữa các con bạc với người này tại một chung cư trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Từ manh mối có giá trị này cùng với việc áp dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, các TSHS đã nhanh chóng khoanh vùng cũng như xác định được chân dung của đối tượng được cho là "đầu nậu" lớn, đã cung cấp các tài khoản cá cược cho nhóm của con bạc ở Q.Tân Phú ăn thua. Theo đó, kẻ đứng đằng sau đường dây tội phạm cờ bạc này là Mai Hoàng Việt (SN 1990, ngụ TP.Thủ Đức). Qua đấu tranh, CAQ Tân Phú xác định, cả Việt sở hữu một tài khoản cá độ cấp master (với khoảng 120.000 điểm, tương ứng hơn 1 tỷ đồng), tại hệ thống trang mạng bong88. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ Tân Phú đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Hoàng Việt, Huỳnh Hữu Nghĩa về tội "tổ chức đánh bạc"; các đối tượng: Tăng Hội Sềnh, Lý Kim Trứ, Phăn Văn Hạnh, Lâm Minh Hưng, Nguyễn Văn Thanh, Thạch U Sa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "đánh bạc".

Khắc tinh của tội phạm đường phố

Ngoài các chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong 6 tháng đầu năm 2024, CAQ Tân Phú còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng loạt các vụ việc nóng như tụ tập gây rối trật tự công cộng, các vụ cướp giật tài sản trên đường. Đơn cử như vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào khuya 03/7 tại một quán nhậu trên địa bàn P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú. Thời điểm này, có hơn 60 đối tượng sử dụng nhiều loại vũ khí nguy hiểm từ nhiều quận khác tìm đến quán cà phê trên để "giải quyết ân oán". Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ khoanh vùng, bắt giữ gần như toàn bộ các đối tượng này, thu giữ các vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm do các đối tượng tàng trữ trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, từ nguồn tin báo tội phạm của người dân, các TSHS tiếp tục vào cuộc, lần tìm tung tích của 2 đối tượng đã ra tay cướp một túi xách của nạn nhân là chị H.N.T (18 tuổi, ngụ Q.Tân Phú). Từ những thông tin chưa rõ ràng do nạn nhân cung cấp về đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án, bên cạnh áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Kỳ Anh (SN 1996, ngụ P.4, Q.Gò Vấp) và Nguyễn Hồng Phát (SN 1995, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân). Trước khi "sa lưới", chúng đã nổi danh là những kẻ nghiện ngập, sống ngoài vòng pháp luật với hàng loạt tội danh. Vừa mãn hạn tù, chúng không ngần ngại lao vào con đường phạm tội, lập băng cướp táo tợn để kiếm tiền phê ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang