Hỗn chiến ở vùng ven, một người chết

Thứ Hai, 12/09/2016 11:27

|

(CAO) Vào lúc 21 giờ ngày 10-9, tại phòng trọ số 2, nhà trọ không số, tổ 22, KP3A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, xảy ra 1 vụ ẩu đả dẫn đến chết người; nạn nhân là anh Phạm Thái Việt, SN 1998, HKTT Ninh Bình, tạm trú địa chỉ trên, bị thương nặng và chết tại Bệnh viện Quận 12.

Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đặng Thành Nam, SN 1982, HKTT quận Bình Thạnh; Nguyễn Minh Tuấn, SN 1991, HKTT Đồng Nai; Võ Xuân Hào, SN 1997, HKTT Bình Định; Nguyễn Đặng Ninh Sự, SN 1997, HKTT Bình Định (tất cả tạm trú tổ 9, KP11, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), Kha Văn Mạo, SN 1999, HKTT Nghệ An; Lê Ngọc Thắng, SN 1992, HKTT Quảng Ngãi (cả hai tạm trú đường HT18, KP6, phường Hiệp Thành, quận 12), Phạm Ngọc Đoàn, SN 1998, HKTT Ninh Bình, tạm trú KP1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12; Trần Xuân Khoa, SN 1995 và Trần Xuân Thắng, SN 1993, HKTT Ninh Bình, tạm trú tổ 2, KP2, phường Tân Thới Hiệp quận 12.

Vào khoảng 21 giờ ngày 9-9 Hào đi đến nhà bạn gái tại phòng trọ 3 nhà không số, tổ 22, KP3A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 chơi. Lúc này Bình (chưa rõ lai lịch), chở Việt bằng xe máy chạy từ trong dãy nhà trọ ra rọi đèn vào phòng Hào đang nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Việt gọi nhóm bạn gồm: Tuấn, Thục, Khoa, Đoàn, Xuân Thắng đến dùng nón bảo hiểm đánh Hào bị thương nhẹ. Ngày hôm sau 10-9, Hào kể cho nhóm bạn nhậu gồm: Ngọc Thắng, Sự, Nam, Hảo và Tường nghe, sau đó cả nhóm đi trên 4 xe máy đến tìm Việt để đánh. Khi đến phòng trọ của Việt, Hào đi vào thấy Việt ở trong phòng cùng với bạn gái liền hô cả nhóm chạy vào đánh Việt, riêng Ngọc Thắng lấy ống điếu dùng để hút thuốc lào được làm bằng inox để trong phòng Việt, đánh vào đầu Việt gây thương tích.

Thấy Việt ngã xuống nhà, máu ra nhiều cả nhóm lên xe tẩu thoát. Qua truy xét, CAQ đã tạm giữ đối tượng Nam, Tuấn, Mạo, Ngọc Thắng, Sự, tiếp tục truy tìm đối tượng liên quan lập hồ sơ làm rõ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang