Kết luận vụ bóc lột người chuyển giới ở Sài Gòn

Thứ Năm, 06/07/2017 09:08  | Kim Phát

|

(CAO) Từ 2 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau Dũng cùng đàn em đến thu tiền những người chuyển giới từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Nếu không đóng tiền, những người chuyển giới sẽ bị đuổi đánh, không cho đứng bán dâm.

Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Dũng (38 tuổi) và Đào Thị Cúc (46 tuổi, vợ Dũng), Phạm Xuân Lộc (35 tuổi, tự Lộc cá), Trương Công Định (25 tuổi), Khoa Kim Tuấn Anh (23 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) cùng 11 bị can khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lộc "cá" cùng đàn em lúc mới bị bắt

Vợ chồng Dũng là những đối tượng khét tiếng chuyên thu tiền bảo kê những người chuyển giới từ nam sang nữ đứng bán dâm trước cổng trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Từ tháng 8-2014 Dũng bắt đầu thu tiền bảo kê những người này.

Từ 2 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau Dũng cùng đàn em đến thu tiền những người chuyển giới từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Nếu không đóng tiền, những người chuyển giới sẽ bị đuổi đánh, không cho đứng bán dâm.

Tháng 11-2014, Dũng bị Công an quận 11 bắt về tội “Chống người thi hành công vụ” nên Cúc thay chồng điều hành. Tổng số tiền vợ chồng Dũng bóc lột của những người chuyển giới khoảng 135 triệu đồng, bản thân Dũng thu lợi 45 triệu đồng.

Sau đó, Cúc gặp và trao đổi với Lộc “cá” để hình thành liên minh bảo kê. Hằng ngày Lộc “cá” thay mặt Cúc đã dẫn đầu đám giang hồ đàn em đi thu tiền bảo kê những người chuyển giới. Tuy nhiên 2 tháng sau Lộc “cá” đã đánh Cúc để lên nắm quyền.

Lộc "cá"

Mỗi ngày Lộc chỉ đạo đàn em thu mỗi người 200.000 đồng, nếu hôm nào “ế khách” đàn em của Lộc sẽ cho ghi nợ, hôm sau sẽ thu bù; trung bình mỗi ngày được 3 triệu đến 3,6 triệu đồng.

Cuối ngày, đàn em sẽ gom tiền giao cho Lộc sau đó Lộc chia lại cho những đồng phạm tham gia thu tiền. Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2015 đến tháng 9-2015, băng nhóm Lộc “cá” đã thu được gần 300 triệu đồng.

Lộc “cá” đã không ngờ bị một đàn em thân cận là Trương Công Định đánh, giành quyền “bảo kê”. Sau khi lên nắm quyền, Định cùng đàn em tiếp tục gây áp lực để thu mỗi người chuyển giới 200.00 đồng/ngày; mỗi ngày thu được từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng.

Rạng sáng 4-1-2016, tại trước 2 khách sạn ở đường Đồng Nai (phường 15, quận 10), các trinh sát đã bắt quả tang Trương Minh Tuấn (SN 1996), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996) và Lê Văn Tuấn Anh (SN 1992)có hành vi cưỡng đoạt số tiền 400.000 đồng của người chuyển giới bán dâm.

Từ lời khai của các đối tượng này cùng những nạn nhân từng bị trấn lột trong khoảng thời gian dài, Công an TP.HCM đã xác định được vợ chồng Cúc, Lộc “cá” cùng nhiều tay anh chị khác đã có hành vi cưỡng đoạt tiền từ những người chuyển giới bán dâm nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp. Tại công an, các đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác.

Riêng Khoa Kim Tuấn Anh, Công an quận 11 đang làm rõ hành vi chiếm đoạt xe máy của một người khác tại khu vực Bệnh viện quận 11 vào cuối năm 2015.

Sau khi đàn em sa lưới, Lộc “cá” đã nhanh chân trốn về đất Bắc. Lộc là đối tượng cuối cùng sa lưới Công an TP.HCM khi các trinh sát bất ngờ ập vào bắt khi Lộc đang an nhàn tại Bắc Giang.

Đột kích quán bar cho tiếp viên chuyển giới biểu diễn bikini show
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang