Quảng Trị:

Thi công tái định cư, phát hiện bom ‘khủng’ gần 350kg

Thứ Năm, 06/07/2017 01:58  | Hoàng Quân

|

(CAO) Quả bom nặng 344kg được phát hiện trong lúc đơn vị thi công giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại huyện miền núi - biên giới Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Đến chiều 5-7, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Peace Tree Việt Nam (PTVN) - Cây hòa bình Việt Nam đã vận chuyển thành công quả bom khủng về nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 ngày 5-7, trong lúc đang san lấp thi công khu tái định cư tại bản Lệt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đơn vị thi công phát hiện quả bom nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2m nên báo sự việc đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Đội rà phá bom mìn của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam liền đến hiện trường, khoanh vùng và cách ly người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau gần 2 giờ nỗ lực đào bới, Đội rà phá bom mìn đưa được quả bom lên khỏi mặt đất. Đây là bom M117, dài 1,2m, đường kính 406mm, nặng 344kg. Quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ. Đội rà phá bom mìn đã di chuyển bom đến khu vực tiêu hủy nổ.

Quả bom khủng nặng gần 350kg vừa được phát hiện tại huyện Hướng Hóa

Theo nhận định ban đầu, quả bom này là của quân đội Mỹ đã thả xuống Quảng Trị trong những năm chiến tranh còn sót lại. Hiện Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm để tăng thêm diện tích đất sạch cho người dân, hạn chế rủi ro…

Bình luận (0)

Lên đầu trang