Kết quả công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm từ 10-12 đến 16-12-2015

Thứ Ba, 29/12/2015 17:19  | T.M

|

(CAO) Trên địa bàn TP.HCM xảy ra 136 vụ phạm pháp hình sự: 6 vụ giết người, 3 vụ cướp tài sản, 2 vụ cưỡng đoạt tài sản, 2 vụ chống người thi hành công vụ, 10 vụ cố ý gây thương tích, 19 vụ cướp giật tài sản, 73 vụ trộm cắp tài sản, 17 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 04 vụ án khác...

Hậu quả, làm 05 người chết, bị thương 15 người, thiệt hại tài sản khoảng 5,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân các vụ xâm phạm thân thể, tính mạng là từ những mâu thuẫn trong đời sống xã hội (tình cảm, cá nhân, va chạm giao thông…) dẫn đến các đối tượng dùng hung khí tấn công nhằm gây thương tích, tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Cụ thể, lúc 12 giờ 20 ngày 14-12, tại quán cà phê địa chỉ số 95 đường số 6 khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; do mâu thuẫn, tên L.V.T. (SN 1985, thường trú tỉnh Trà Vinh, không nơi tạm trú nhất định) dùng dao bấm đuổi đâm nhiều nhát vào người chị N.T.H. (SN 1993, thường trú tỉnh Đồng Nai) dẫn đến tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng ngày 14-12

Thủ đoạn của đối tượng cướp tài sản lợi dụng khu vực tối vắng, khu vực ít người qua lại rồi dùng hung khí khống chế, tấn công chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 14-12, tại tiệm Massage trên địa bàn Ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; chị N.T.N. (SN 1994, là chủ tiệm trên) đang ngồi trong tiệm thì bị L.H.T.H (SN 1993), V.D.P.L (SN 1994, cả 02 thường trú Q.Gò Vấp) đi xe gắn máy đến dùng roi điện chích vào người cướp ĐTDĐ và 1.480.000 đồng; chị N tri hô, quần chúng nhân dân hỗ trợ bắt H. và L. giao cho công an.

Qua triển khai các mặt công tác và nguồn tố giác, tin báo về tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 85 vụ phạm pháp hình sự, bắt 96 tên; phát hiện bắt giữ 15 băng nhóm tội phạm hình sự với 41 tên tội phạm. Đã triệt phá 22 vụ bắt 41 tên có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 14 vụ 19 bị can; xử lý hành chính 08 vụ 22 đối tượng. Triệt phá 02 vụ 02 tên môi giới mại dâm và 04 gái bán dâm (Q.9, H.Bình Chánh); bắt quả tang 11 vụ cờ bạc; thu giữ: 192.895.000 đồng, 26 xe máy, 46 ĐTDĐ, 83 phơi đề, 02 ti vi, 01 máy tính xách tay, 04 tờ phơi cá cược bóng đá, 05 bộ bài, 03 con gà đá.

Phát hiện 37 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, gồm: thuốc lá ngoại, quần áo, đường, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu ngoại, máy vi tính, vải, dụng cụ PCCC; xử phạt hành chính 07 trường hợp với số tiền 221,6 triệu đồng. Phát hiện 11 vụ vi phạm quy định về xử lý chất thải, khí thải, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện 01 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 123.600.000 đồng.

Trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tại các giao lộ và tuyến đường trọng điểm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông đường bộ (14 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 10 người, bị thương 10 người trên địa bàn các Q.4, 7, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân, H.Bình Chánh, Nhà Bè và 59 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 59 người); nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông do người điều khiển xe lưu thông không đúng chiều đường, phần đường quy định, không chấp hành quy định về tốc độ, tự ngã gây tai nạn và vi phạm một số quy định khác trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ - đường sắt.

Công an TP.HCM phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông (HTV1) tổ chức 02 đợt tuyên truyền TTATGT cho 600 giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, cán bộ, công nhân viên (Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2); thực hiện 55 bài viết, 29 tin, 03 phóng sự, 07 chương trình phát thanh và 07 chương trình truyền hình về trật tự an toàn giao thông. Lập biên bản xử lý 8.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ - đường sắt (có 1.204 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 938 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm, 300 trường hợp người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép, 131 trường hợp lưu thông không đúng phần đường; đã gửi 526 thông báo vi phạm giao thông về địa phương nơi cư trú; tước giấy phép lái xe 935 trường hợp); tạm giữ: 09 xe ôtô, 598 xe gắn máy.

Về xử lý các loại xe mô tô 02 bánh không đảm bảo an toàn, kỹ thuật, hoạt động gây mất trật tự an toàn giao thông: đã lập biên bản 391 trường hợp, tạm giữ 187 xe. Công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy xử phạt 1.350 trường hợp vi phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang