Phá đường dây ma túy ở Sài Gòn ngụy trang dịch vụ "giao hàng nhanh"

Thứ Bảy, 18/05/2019 13:31  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 17-5, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa khám phá thành công chuyên án buôn bán ma túy, thu giữ 1,4 kg ma túy đá, 724 viên thuốc lắc và 12 gam Ketamine (một loại ma túy tổng hợp cao cấp). Đang tiếp tục củng cố hồ sơ chuyển Phòng cảnh sát ma túy Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng tháng 2-2019, qua công tác nắm địa bàn trinh sát phát hiện tại quận Thủ Đức xuất hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện cung cấp ma túy tổng hợp (hàng đá) cho các đối tượng nghiện trên địa bàn Thủ Đức và một số quận, huyện vùng ven của TP. Lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo Đội cảnh sát ma túy tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm được thông tin trong nhóm đối tượng có tên thường gọi là Khang và Ti chuyên hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, chúng thuê một căn nhà tại đường 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân để trú ngụ và móc nối với nhiều đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn TP, đặc biệt là chúng thường xuyên lui tới khu vực thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để bán ma túy cho một số con nghiện.

Nông Tuấn Khang
Lê Quốc Hùng

Đi sâu tìm hiểu, trinh sát xác định Khang là người nghe điện thoại và hẹn địa điểm giao nhận với khách, ngoài ra Khang thuê Ti đi giao hàng. Mỗi khi đi giao hàng, Ti và Khang thường ngụy trang thành nhân viên giao hàng nhanh của một công ty, bằng cách là mặc áo khoác chuyên dùng của nhân viên giao hàng do công ty này thiết kế.

Quá trình theo dõi sau đó trinh sát nhận định đây là nhóm buôn bán ma túy với số lượng khá lớn và phức tạp, để làm rõ đường dây này, vào ngày 10-5-2019, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh đường dây buôn bán ma túy do đối tượng Khang cầm đầu cùng đồng bọn.

Sau 5 ngày xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí trưởng ban chuyên án là thượng tá Đoàn Văn Phê – Phó công an quận, lúc 15 giờ 20 phút chiều 15-5, lực lượng trinh sát bắt quả tang Lê Quốc Hùng (tự Ti, SN 1980, ngụ phường 11, quận 10, TPHCM) đang có hành vi “cất giữ trái phép chất ma túy”. Qua khám xét trên người Hùng, công an thu giữ một gói ma túy nặng 100,0902 gram.

Tang vật ma túy

Tại cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, Hùng thừa nhận đến nhà của Nông Tuấn Khang (SN 1985, HKTT ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn; tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) nhận gói ma túy đem đến khu vực chùa Ưu Đàm, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bán cho người nghiện tên Đạt (không rõ lai lịch) với giá 40 triệu đồng. Nhưng khi chưa kịp giao hàng đã bị trinh sát bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng Hùng, ban chuyên an chỉ đạo một tổ trinh sát giám sát nhà của đối tượng Khang tại quận Bình Tân. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, trinh sát phát hiện Nông Tuấn Khang đang ở trong căn nhà số 42/37B đường số 5, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A liền ập vào bắt giữ.

Kiểm tra trong chiếc xe máy của Khang có 1 gói ma túy, qua giám định đây là ma túy dạng Methamphetamine (MA), nặng 104,4561 gram và 10,2 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khang và số ma túy thu giữ của đối tượng Hùng, công an thu giữ tổng cộng 1,4 kg ma túy tổng hợp, 724 viên thuốc lắc và 12,6235 gram Ketamine.

Quá trình điều tra ban đầu, Khang thừa nhận tham gia mua bán ma túy từ giữa tháng 4-2019 đến ngày bị bắt, nguồn ma túy Khang nhờ một bạn tù trước đây tên Lùn mua tại khu vực quận 8, giá 1 kg ma túy tổng hợp là 180 triệu đồng, 1 viên thuốc lắc 60.000 đồng. Số ma túy mà Khang giao cho Hùng và Khang đang cất giữ vừa mua vào sáng ngày 9-5 với giá 234 triệu đồng, Khang bán lại cứ 100g ma túy đá được 37 triệu đồng, 1 viên thuốc lắc 100.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang