Đánh sập diễn đàn cung cấp hình ảnh, video khiêu dâm, đồi trụy trẻ em

Thứ Ba, 23/08/2022 16:58

|

(CAO) Công an tỉnh Long An, ngày 23-8-2022, cho biết vừa tổ chức khen thưởng 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng úy Trần Châu Long, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và 3 cá nhân là Trung tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trung tá Võ Thành Phương, Phó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trung úy Trần Công Lý, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Long An cũng khen thưởng cho 1 tập thể và 8 cá nhân thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành Công an do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Đại tá Phạm Thanh Tâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Trần Văn Vốn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh
Đại tá Phạm Thanh Tâm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá thành công chuyên án “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, các tập thể, cá nhân trên đã không quản ngại khó khăn, khám phá thành công chuyên án “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, bắt 2 đối tượng tại ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là chủ một diễn đàn chuyên cung cấp bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trẻ em, thu hút nhiều thành viên trên khắp thế giới tham gia, quá trình hoạt động diễn đàn có số lượng trên 2.000 thành viên thường xuyên đăng nhập và theo dõi.

Trước đó, ngày 18-8-2022, Công an tỉnh Long An cũng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án “Tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới” thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Tại khu vực ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An , Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Dương Hoàng Tặng (SN 1986, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Qua khai thác nhanh đối tượng Tặng, lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức truy bắt được Trần Văn Phát (SN 1995, cùng ngụ địa chỉ trên), thu giữ trên 15 kg ma túy đá và heroin, 3 ĐTDĐ, 1 xe máy cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án phối hợp Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lê Quốc Cường (SN 1990, ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang