Bí mật phía sau nick name “Té Giếng” trên MXH

Thứ Ba, 23/08/2022 08:05  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lúc mới 24 tuổi, Đinh Minh Tâm đã tham gia đường dây ma túy từ TPHCM về Đà Nẵng. Để tránh bị phát hiện, Tâm dùng nickname Telegram là “Té Giếng” và dùng sim rác để điều hành đàn em hoạt động, mua bán ma túy.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 22-8 xét xử sơ thẩm đối với Đinh Minh Tâm (SN 1997, ngụ đường Đặng Chiêm, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng); Nguyễn Thanh Trung (SN 1998, ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị); Vũ Văn Hà (SN 1990, ngụ huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Trung Huy (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế; ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo lần lượt từ phải qua trái: Đinh Minh Tâm; Nguyễn Thanh Trung; Vũ Văn Hà và Lê Trung Huy.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 3-2021, Tâm hoạt động mua bán ma túy, đặt hàng từ TPHCM chuyển về Đà Nẵng bán. Dần dần, Tâm làm ăn lớn, ngày càng mở rộng quy mô nên rủ Hà và Trung cùng tham gia. Tâm cam kết sẽ lo cho Hà tiền ăn uống, sinh hoạt, chỗ ở và cho Trung tiền tiêu xài cá nhân.

Trung chịu trách nhiệm nhận ma túy từ TPHCM chuyển về. Hà có nhiệm vụ thuê phòng tại một nhà trọ ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) để làm nơi lưu trú và tàng trữ, giấu ma túy trước khi phân chia để bán cho các con nghiện, “đại lý” trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Nhằm che giấu hành vi, Tâm và đồng bọn dùng mạng xã hội Telegram, Trung với nicknam “Té Giếng” cùng nhiều sim điện thoại rác để liên lạc với nhau. Để giao dịch, Tâm cung cấp số điện thoại của Hà cho người có nhu cầu mua ma túy liên hệ với Hà rồi Hà sẽ báo lại Tâm để chốt giá cả, địa điểm giao dịch. Huy là khách hàng thân thuộc của Hà nên thường xuyên mua ma túy.

Thực hiện đấu tranh chuyên án, tối 2-4-2021, tại một quán cà phê trên đường Ngô Văn Sở (Q.Liên Chiểu), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Lê Trung Huy tàng trữ 40 viên ma túy. Huy vừa nhận số ma túy này từ Hà. Ngay trong đêm, Công an bắt Hà.

Ngày 3-4-2021, Công an bắt Trung với tang vật 500 viên ma túy tổng hợp, 10g ma túy tổng hợp dạng ketamin vừa nhận hàng chuyển từ TP.HCM về để cất giấu, tiêu thụ.

Đinh Minh Tâm lúc bị bắt.

Biết “đàn em” bị bắt, Tâm rời khỏi Đà Nẵng, TP.HCM, bỏ trốn ở các tỉnh miền Nam. Mở rộng điều tra, Công an ra quyết định truy nã Tâm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 10-2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng và Công an tại địa phương bắt giữ Tâm tại tỉnh Kiên Giang.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đinh Minh Tâm án chung thân; Nguyễn Thanh Trung 20 năm tù; Vũ Văn Hà 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Trung Huy 9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

HĐXX cũng tuyên phạt bổ sung Tâm và Trung mỗi bị cáo 20 triệu đồng; Hà và Huy mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang