Đối tượng lái ôtô tông người tình rồi dùng dao chém trọng thương đã tử vong

Thứ Ba, 23/08/2022 11:01

|

(CAO) Sau khi gây án, Hải bỏ trốn. Trong quá trình trốn chạy, đối tượng uống 2 chai thuốc trừ sâu và được công an phát hiện, bắt giữ, đưa đi cấp cứu, nhưng Hải không qua khỏi.

Sáng 23-8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Đinh Hữu Hải (41 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), nghi phạm lái ô tô tông rồi chém người tình đã tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Hải gây ra vụ chém chị N.T.L (SN 1982, trú thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên) vào lúc 1h45 ngày 20-8, tại đoạn đường thuộc thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên.

Nghi phạm Hải thời điểm bị bắt giữ và đưa đi cấp cứu 

Theo đó, trước khi bị bắt vào trưa 21-8, Hải đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ để tự tử. Lực lượng chức năng phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị.

Đến 21h40 ngày 22-8, Hải tử vong. Công an tỉnh Bắc Giang đã khám nghiệm tử thi và đang giải quyết vụ việc theo quy định.

Bước đầu xác định, Hải và bà N.T.L. (40 tuổi) đều  có gia đình riêng. Tuy nhiên, 2 người có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, Hải nghi ngờ bà L. có người khác, nên ghen tuông, mâu thuẫn.

Rạng sáng 20-8, Hải điều khiển ôtô tạt đầu xe máy của bà L. Khi nạn nhân ngã ra đường, nghi phạm dùng dao chém hơn 10 nhát vào đầu, mặt, tay khiến bà L. phải đi cấp cứu.

Gây án xong, Hải lên xe bỏ trốn đi Hữu Lũng, Lạng Sơn sau đó gọi người nhà đến lấy xe, còn mình tiếp tục bỏ trốn.

Hải bị bắt khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ Phương Nam 2, thuộc thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên. Trước khi bị bắt tại đây, Hải đã uống thuốc sâu tự tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang