Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây cá độ, đá gà trực tuyến 560 tỷ đồng

Thứ Sáu, 09/06/2023 20:19  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền 560 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 29/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đá gà trực tuyến thông qua mạng Internet do Phạm Thiên Sử (SN 1985, ngụ huyện Phụng Hiệp), Trần Văn Út Mười (SN 1971, ngụ TX.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cầm đầu.

Đến ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Đối tượng Phạm Thiên Sử. Ảnh: Công an Hậu Giang.

Theo kết quả điều tra, Sử và Út Mười nhận các tài khoản đại lý của một đối tượng quen biết qua mạng xã hội để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá và đá gà trực tuyến qua các trang web cá cược.

Sau đó, từ tài khoản đại lý, Sử và Út Mười tạo lập các tài khoản thành viên để cung cấp cho các con bạc tham gia cá độ đá bóng qua mạng internet ở các giải đấu quốc tế như: Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup), Giải bóng đá ngoại hạng Anh…. và tham gia cá cược các trận gà trực tuyến diễn ra hàng ngày.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Phạm Thiên Sử (SN 1985), Trần Văn Út Mười (SN 1971), Trần Duy Tân (SN 1990), Dương Hoàng Vũ (SN 1985).

Ngoài ra khởi tố 7 bị can về hành vi “Đánh bạc”, gồm: Lai Phái Nghĩa (SN 1983), Lê Tấn Đạt (SN 1976), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983), Phạm Hồng Phúc (SN 1982), Nguyễn Tiết Thanh (SN 1972), Lê Văn Út (SN 1986), Nguyễn Chí An (SN 1984).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc nêu trên hoạt động từ tháng 6 năm 2022 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch khoảng 45 tỷ đồng. Tính đến khi bị lực lượng công an triệt phá số tiền mà các bị can sử dụng để giao dịch khoảng 560 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang