Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng hỗn chiến tại quán bar ở Sài Gòn

Thứ Năm, 05/11/2020 18:39  | Thanh Huyền

|

(CATP) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với khách, nhóm đối tượng là nhân viên quán bar đã lôi kéo đồng nghiệp dùng hung khí rượt đuổi khách, gây náo loạn đường phố lúc nửa đêm.

Sau 4 ngày củng cố hồ sơ, chiều tối 4-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Văn Lâm (SN 2001, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Lưu Sùng Vinh (ngụ Q9), Vũ Thị Hải Vân (bạn gái Vinh, cùng SN 1996, ngụ Q7), Trần Thụ Phú (ngụ Q5), Châu Mạnh Phát (ngụ Q4), Trương Lê Hoàng Nhân (cùng SN 2001, ngụ H.Bình Chánh) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Minh Q. (SN 2003, ngụ H.Bình Chánh) còn vị thành niên, nên được cho tại ngoại.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 29-10-2020, Nguyễn Phan Thanh Tùng cùng một số người bạn đến quán bar Shamba ở lầu 4, số 28B/1 Ngô Văn Năm (P.Bến Nghé, Q1) chơi. Tại đây, cho rằng Tùng đùa giỡn thái quá, nhân viên quán bar là Phú nhắc nhở. Đôi bên lời qua tiếng lại. Bực tức, Phú đánh Tùng, nhưng được quản lý quán bar can ngăn.

Cảnh các đối tượng cầm hung khí rượt đuổi gây náo loạn đường phố (trích xuất từ camera)

Cay cú vì bị dằn mặt, Tùng gọi điện cho nhóm bạn gồm: Trương Ngọc Minh, Sú Quang Thịnh, Nguyễn Anh Vũ, Huỳnh Tấn Lộc đến hỗ trợ. Khi nhóm này kéo đến nơi thì Minh - Thịnh vào quán. Minh dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nhân viên Vinh. Thấy đồng nghiệp bị đánh, Lâm, Phú, Vinh và Vân dùng tay đuổi đánh trả. Minh, Thịnh chạy ra siêu thị M. ở giao lộ Ngô Văn Năm - Lê Thánh Tôn, gặp Vũ, Lộc; còn Tùng kẹt lại trong quán, bị nhóm Lâm, Phú, Vinh, Vân đánh gây thương tích ở mặt. Sau đó, Tùng vùng vẫy, chạy thoát ra ngoài.

Để thị uy, Lâm gọi điện bảo Phát, Q. và Nhân (nhân viên quán The Room, số 5 Nguyễn Đình Chiểu, Q1; chung hệ thống quán bar Shamba) đến hỗ trợ. Thấy nhóm Tùng đứng bên dưới, Lâm, Phú, Vinh vào khu vực bếp của quán bar, mỗi người lấy một con dao. Nhân cầm gậy 3 khúc, Phát - Quân mỗi người cầm chai thủy tinh, Vân cầm mũ bảo hiểm rồi xuống lầu đuổi đánh nhóm Tùng. Thấy nhóm đối phương đằng đằng sát khí, lăm le hung khí truy đuổi, nhóm Tùng tháo chạy. Nhóm Lâm đuổi theo Thịnh từ đường Ngô Văn Năm đến giao lộ Lê Thánh Tôn - Chu Mạnh Trinh, rồi đến số 8 Lý Tự Trọng thì bắt kịp. Tại đây, cả nhóm lao vào hành hung, chém Thịnh gây thương tích ở tay rồi bỏ đi.

Nhận tin báo có nhóm thanh niên hỗn chiến tại khu vực trên, CAP Bến Nghé, Đội CSĐTTP về TTXH, Đội Điều tra tổng hợp CAQ1 khẩn trương đến nơi, đưa nạn nhân đi cấp cứu, lấy lời khai bị hại, nhân chứng và những người liên quan... Còn Tùng và Thịnh chỉ bị thương nhẹ.

Thương tích của nạn nhân

Trước vụ gây rối giữa khu vực trung tâm thành phố, nhóm đối tượng dù còn trẻ, nhưng manh động, côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm để truy sát đối phương, Ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, bắt bằng được nhóm đối tượng là nhân viên quán bar.

Các đối tượng và hung khí gây án

Dù số đối tượng tham gia gây án đông, thời gian xảy ra vụ việc vào lúc nửa đêm, công tác thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, ngay trong đêm, cán bộ CAP Bến Nghé kết hợp với trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH và Đội Điều tra tổng hợp CAQ1 chia làm nhiều mũi truy xét. Chỉ sau vài giờ, các trinh sát đã đưa nhóm đối tượng là nhân viên quán bar Shambar về trụ sở làm việc. Ngay sau đó, cơ quan công an lấy lời khai, thu thập tài liệu, trích xuất camera tại khu vực hiện trường để phục vụ điều tra.

Tại trụ sở công an, Lâm, Phú, Sinh, Vân, Phát, Q., Nhân khai nhận hành vi đánh Tùng, Thịnh bên trong và ngoài quán bar Shamba. Riêng Lâm, Phú, Vinh khai có cầm dao đuổi đánh Thịnh; trong đó Phú, Vinh trực tiếp chém gây thương tích cho Thịnh. Qua kiểm tra, công an thu giữ số hung khí mà nhóm Phú, Vinh sử dụng gây án, gồm: 1 dao, 1 cây kim loại 3 khúc màu đen...

Mặc dù các nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng xét thấy các đối tượng kết băng nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự địa phương nên Cơ quan CSĐT CAQ1 xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang