Ngăn chặn nhóm đối tượng hỗn chiến trước quán bar DC ở Sài Gòn

Thứ Bảy, 17/10/2020 10:46  | Thanh Huyền

|

(CATP) Chỉ vì mâu thuân nhỏ, nhóm thanh niên mang hung khí đến quán bar để gây rối nhằm gây thanh thế. Chúng chưa kịp "lấy số má” thì lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ1 và CAP Phạm Ngũ Lão nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến kinh hoàng.

Khoảng 0 giờ ngày 10-10-2020, Nguyễn Văn Đăng (tự Đăng Say, SN 1990), Hán Hương Giang (SN 1977), Vũ Hữu Võ (SN 1993) và Nguyễn Xuân Bách (SN 1998, cùng quê Phú Thọ) đến bàn "VIP 5" của quán bar DC (số 148 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q1) để ăn uống, vui chơi. Đến 2 giờ cùng ngày, Đăng cho rằng Tô Lực Hưng (SN 1998, ngụ Q1; nhân viên phục vụ quán bar DC) rót rượu cho mình nhiều nên đánh vào đầu Hưng. Thấy vậy, nhân viên khác của quán bar đến hòa giải thì Đăng cự cãi, bảo vệ quán yêu cầu nhóm Đăng ra ngoài.

Khi ra trước cửa quán bar trên, nhóm Đăng tiếp tục cự cãi, chửi nhân viên bảo vệ. Lúc này, Nguyễn Văn Triển (tự Triển Chiêu, SN 1989, ngụ Hà Nội) là bạn Đăng đi ngang qua, thấy ồn ào liền ghé vào hỏi chuyện rồi cùng nhóm Đăng cự cãi, chửi nhóm bảo vệ quán bar DC. Lời qua tiếng lại, Triển đánh nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Lộc (SN 1988). Võ xông vào, bị nhóm bảo vệ quán bar gồm: Huỳnh Việt An (SN 1995, ngụ Q6), Nguyễn Đức Hai (SN 1994, ngụ Q7), Nguyễn Thành Khương (SN 1998, ngụ Q1) và 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng gậy gỗ đánh. Khương dùng bình hơi cay xịt vào nhóm Đăng.

Camera tại hiện trường ghi hình vụ việc
Trước đó, biết Đăng đang ở quán bar DC, bạn Đăng là Trần Đức Thắng (SN 1993, quê Hà Nam) lái xe Mescedes Benz BS: 30E-786.97 chở Đỗ Văn Huy đến chơi thì chứng kiến vụ cãi vã. Huy bước xuống, còn Thắng điều khiển xe đến trước một căn nhà trên đường Nguyễn Biểu (P2Q5), lấy 8 cây sắt đầu có gắn dao nhọn và 4 tuýp sắt, quay lại định hỗ trợ nhóm Đăng. Nhưng khi đến nơi thì Thắng thấy Võ đã được đưa đi cấp cứu, nên đón Giang, Huy và Bách lên ôtô.

Cùng lúc, tổ tuần tra Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đang làm nhiệm vụ, nhận tin báo liền phối hợp với CAP Phạm Ngũ Lão nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các chiến sĩ hình sự phát hiện Triển, Đăng, Thắng, Giang, Huy, Bách và trên xe Thắng có hung khí nên yêu cầu các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Tuy nhiên, Triển, Đăng không chấp hành mà chửi bới lực lượng thi hành công vụ. Triển tự đập mặt mình vào baga môtô của lực lượng trinh sát. Trước đối tượng hung hãn, tổ công tác đã khống chế, đưa cả nhóm Triển về trụ sở.

Nguyễn Văn Triển, Huỳnh Việt An, Nguyễn Đức Hai và Nguyễn Thành Khương

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà nhóm Triển lôi kéo cả nhóm đến để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, thanh toán nhau tại địa bàn công cộng, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Vụ việc ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Đại tá Lê Hoàng Châu (Trưởng CAQ1) chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 nhanh chóng vào cuộc, thu thập các tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm nhóm đối tượng trên để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Tại cơ quan điều tra, nhóm Triển vẫn ngoan cố, không chịu khai họ tên, địa chỉ cư ngụ. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát hình sự CAQ1 không còn xa lạ với nhóm này, bởi từ lâu đã nằm trong nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến việc cho vay nặng lãi, bảo kê, sử dụng ma túy.

Theo tài liệu trinh sát ghi nhận, nhóm Triển - Đăng có mối quan hệ rất rộng ngoài xã hội. Chúng thuê nhiều căn hộ ở chung cư G.V trên đường Tạ Quang Bửu (Q8) để lưu trú cùng đàn em. Trước đó, nhóm đối tượng này đã tụ tập "bay lắc", sử dụng ma túy tại căn hộ, bị công an địa phương kiểm tra, kịp thời xử lý. Theo một số nguồn tin, các đối tượng này có hơn 10 người, chuyên hoạt động bảo kê, cho vay trên địa bàn Q5.

Thời gian gần đây, nhóm này thường xuyên đến quán bar DC (số 148 Cống Quỳnh) để vui chơi và cố tình gây thanh thế, "lấy số má”, với mục đích mở rộng địa bàn hoạt động. Lật lại hồ sơ cho thấy, Triển có 3 tiền án, 1 tiền sự về các hành vi: gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi nhóm của Triển - Đăng bị lực lượng CAQ1 đưa về trụ sở làm việc thì có nhiều mối quan hệ tác động, nhờ vả tìm cách chạy tội, nhưng bất thành. Biết khó có thể can thiệp được nên mấy ngày sau, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được. Qua trích xuất camera tại hiện trường, ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ việc.

Trả lời về số hung khí công an thu giữ, Thắng khai mua để phòng thân và đem về gửi tại căn nhà y thuê trên đường Nguyễn Biểu (Q5). Khi biết nhóm Triển - Đăng cự cãi với nhóm nhân viên bảo vệ quán bar, Thắng tự mang hung khí đến hỗ trợ nhóm Đăng, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị công an thu giữ.

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Triển, An, Hai và Khương về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang