Vĩnh Long:

Khởi tố đối tượng đập vỡ kính xe ô tô vì suýt va chạm

Thứ Sáu, 15/12/2017 01:31  | Hồng Nam

|

(CAO) Điều khiển xe mô tô suýt va chạm với xe ô tô, Hiếu xuống xe hùng hổ kêu anh Đoàn “nói chuyện”. Thấy nhóm của Hiếu quá hung hăng nên anh Đoàn không dám xuống thì Hiếu dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió trước của xe anh rồi lên xe bỏ đi.

Ngày 13-12 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại để điều tra đối với Trần Lâm Ngọc Hiếu (SN 1992, ngụ ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 16 giờ ngày 17-9-2017 Hiếu điều khiển xe mô tô biển số 64F7-2521 chở anh Võ Văn Hồng (SN 1978, ngụ huyện Mang Thít) đi cùng với anh Võ Văn Tám (SN 1978) điều khiển xe mô tô biển số 64D1-247.71, cả hai xe đi theo hướng xã Phú Quới đi xã Hòa Phú (huyện Long Hồ).

Chiếc xe Hiếu đập vỡ kính

Khi đi đến đoạn giao cắt với QL1 thì suýt xảy ra va chạm với xe ô tô hiệu Toyota Innova biển số 64A-008.54 do anh Biện Công Đoàn (SN 1994, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) đang điều khiển theo hướng Vĩnh Long – Cần Thơ. Lúc này Tám quay xe chặn trước đầu xe ô tô kêu anh Đoàn xuống xe nói chuyện.

Thấy nhóm của Tám quá hung hăng nên anh Đoàn không xuống xe, thấy vậy Hiếu đi đến vỗ vào cửa xe kêu anh Đoàn mở cửa nhưng anh Đoàn vẫn không xuống xe. Bực tức Hiếu cầm nón bảo hiểm đập mạnh làm vỡ kính chắn gió phía trước xe của anh Đoàn rồi cả nhóm lên xe bỏ đi.

Sự việc nhanh chóng được trình báo đến công an, khi được mời về làm việc Hiếu đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý Hiếu theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang