Vĩnh Long:

Khởi tố thanh niên vào bệnh viện để móc túi giữa đêm khuya

Thứ Hai, 14/08/2017 11:02  | Trung Tính

|

(CAO) Lợi dụng đêm khuya khi mọi người đang say ngủ, đối tượng đã lẻn vào bệnh viện lục túi áo “nẫng” đi số tiền hơn 4 triệu đồng của người nhà bệnh nhân rồi “chuồn” mất.

Chiều ngày 12-8, tin tức từ Công an thị xã Bình Minh cho biết, Cơ quan CSĐT của họ vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời nghiêm cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Luân (SN 1986, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Nguyên Minh Luân tại Công an thị xã Bình Minh

Theo điều tra, do trước có người nhà bị bệnh đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Bình Minh nên bà Ung Thị Nhờ (SN 1957, ngụ ấp Thuận Thới, xã Thuận An, TX. Bình Minh) đến thăm nuôi và ngủ lại để chăm sóc, đến khoảng hơn 1 giờ 15 phút rạng sáng ngày 21-7, lợi dụng bà Nhờ đang ngủ say, đối tượng Luân đã lẻn vào lục túi áo khoát và móc trộm số tiền 4,2 triệu đồng rồi lẳng lặng bỏ đi.

Một lúc sau bà Nhờ phát hiện ra sự việc lập tức trình báo đến lực lượng bảo vệ của Bệnh viện cùng cơ quan chức năng. Qua truy xét, đã bắt giữ Luân cùng với tang vật như trên, tại cơ quan công an, Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX. Bình Minh đang củng cố hồ sơ trình VKS để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang