Khống chế ngọn lửa lớn trong đêm

Thứ Sáu, 19/05/2017 10:00  | Chí Dũng

|

(CAO) Đám cháy lớn bùng phát tại cơ sở thu mua lốp (tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Mất hơn 1 tiếng, lực Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (CS PCCC) mới cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Vào khoảng 19 giờ 15 phút, ông Phạm Hồng Thắng - chủ cơ sở phát hiện lửa bốc lên từ kho nên gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Lúc này, hàng trăm người dân sống gần đó cũng tham gia chữa cháy và di dời tài sản cho cơ sở.

Tuy nhiên, do cơ sở chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Những cột khói cao hàng chục mét bốc lên. Cả một vùng bị ảnh hưởng bởi khói, lửa và mùi khét từ lốp bị cháy.

Đại tá Dương Thanh Bình - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do lốp cũ cháy tạo ra nhiều khói và khí độc.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ làm việc cật lực, các chiến sĩ CS PCCC mới khống chế được đám cháy. Đến hơn 1 giờ sáng, khi ngọn lửa không còn nguy cơ bùng phát trở lại, các chiến sĩ CS PCCC mới rời khỏi hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát rất mạnh
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực chữa cháy xuyên đêm

Bình luận (0)

Lên đầu trang