Mua thịt heo ế ở Đồng Nai về bán cho công nhân ở Bình Dương

Thứ Năm, 18/05/2017 11:38

|

(CAO) Khai với lực lượng chức năng, ông chủ tiệm thịt heo ở Bình Dương nói người quen ở Đồng Nai bán ế nên ông mua lại về bán giúp. Tuy nhiên, qua kiểm tra hơn nửa tấn thịt heo đã ngả màu vàng.

Sáng ngày 18-5, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C49 - Bộ Công an) phối hợp với Chi cục Thú y, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt heo của ông Nguyễn Văn Trường (SN 1969, trú Bình Dương) gần khu vực chợ Đông Đô, P.An Phú, TX.Thuận An.

Clip kiểm tra cơ sở bản thịt heo không rõ nguồn gốc 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500kg thịt heo trong tủ đông, bao nilon đã ngả màu vàng. Làm việc với tổ công tác, ông Cường không xuất trình được hóa đơn mua bán, giấy chứng nhận kiểm dịch, không chứng minh được nguồn gốc số hàng.

Theo ông Cường, số hàng trên là của một người quen ở Đồng Nai bán ế và ông mua lại mang về bán chủ yếu cho công nhân.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, giá thịt heo ở thị trường Đồng Nai đang giảm và rất khó xảy ra chuyện tồn động nguồn thịt tiêu thụ trong ngày. Hơn nữa, số thịt heo tại cơ sở của ông Cường không có nguồn gốc rõ ràng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật và tiến hành tiêu huỷ theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang