18 tỉnh thành phía Nam mất điện cục bộ vì... tài xế xe cẩu

Thứ Tư, 17/05/2017 17:02

|

(CAO) Trong lúc cẩu cây dầu, tài xế Thảo để ngọn cây chạm vào dây pha C của đường dây 500kV Di Linh - Tân Định làm 18 tỉnh thành phía Nam mất điện, gần 8 triệu khách hàng không có điện sử dụng. Tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 17-5, TAND TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, quê Trà Vinh) 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện.

Theo cáo trạng, vào ngày 22-5-2013, Thảo điều khiển xe tải cẩu tới vườn ươm cây tại khu vực P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương để cẩu cây.

Trong lúc cẩu cây dầu cao trên 17m, phần ngọn của cây dầu chạm vào dây pha C của đường dây 500kV Di Linh - Tân Định làm 18 tỉnh, thành phía Nam mất điện hoàn toàn, 4 tỉnh bị cúp một phần. Sự cố trên làm gần 8 triệu khách hàng không có điện sử dụng.

Tại phiên toà, luật sư của bị cáo Thảo cho biết, vườn ươm trên là của Công ty Became, nằm dưới đường dây điện cao thế có vi phạm hành lang an toàn lưới điện nên khi cẩu mới gây ra sự cố.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, hồ sơ vụ án xác định vườn ươm cây dầu nằm cách xa hành lang an toàn lưới điện 14m so với quy định là 7m.

Trong phiên sơ thẩm, đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, sự cố làm 43 tổ máy phát điện phải tách ra khỏi lưới điện. Hàng loạt nhà máy nước tại miền Nam ngưng hoạt động sản xuất và cung cấp nước nhiều giờ liền, gần 8 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Trong đó, tại TP.HCM có 1,8 triệu hộ dân và khách hàng điện.

Cơ quan này cũng yêu cầu chủ phương tiện bồi thường thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Đây là số tiền mà đơn vị này bỏ ra mua lại nguồn điện từ nơi khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang