TP.HCM: Truy bắt thêm 3 nghi can liên quan đến vụ chém nhân viên cửa hàng thời trang

Thứ Tư, 17/05/2017 06:17

|

(CAO) Liên quan đến vụ nam nhân viên cửa hàng thời trang ở Q. Bình Tân bị một nhóm côn đồ chém nhầm gây thương tích nặng, công an Q. Bình Tân vừa phát đi thông báo truy tìm thêm ba đối tượng khác có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm ba đối tượng Trần Văn Linh (SN 1987, quê Sóc Trăng), Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, quê Bến Tre) và Trần Hoàng Cương (SN 1986, quê Cà Mau) do có liên quan đến vụ chém nhầm một nhân viên bán hàng quần áo của một shop thời trang trên đường Lộ Tẻ (P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân) vào tối ngày 7-5 vừa qua.

Ba đối tượng đang bị công an Q. Bình Tân truy bắt - Ảnh: Minh Ngọc

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Thành Trong (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh), Phạm Thanh Vũ (SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Phúc Nhân (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Như báo CATP đã đưa tin, vào tối ngày 7-5, Trương Quốc Dũng (SN 1979, ngụ Q. Phú Nhuận) cùng Vũ, Thắng, Linh, Cương đi dự tiệc sinh nhật tại nhà của một người bạn trên đường số 7 nối dài. Sau khi tan tiệc, cả nhóm rủ nhau về nhà Linh để nhậu tiếp.

Hung khí gây án cùng ba đối tượng bị công an bắt giữ trước đó

Khi đến trước nhà số 83 Lộ Tẻ, Linh phát hiện Nguyễn Thành Trong là người có mâu thuẫn trước đó đang chạy xe máy theo hướng ngược lại nên cùng đồng bọn đuổi theo để đánh.

Trong bỏ chạy về cửa hàng thời trang của mình ở gần đó lấy 2 cây kiếm đưa cho Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh) một cây rồi cùng Nguyễn Thanh Thảo (SN 1987, em trai Trong) cầm ống tuýp sắt giúp sức đánh trả. Trong cầm kiếm rượt chém Dũng đứt gân cơ gấp cổ tay trụ bên phải. Sau đó, Trong cùng Khánh, Thảo quay lại cửa hàng quần áo.

Nghe tin Dũng bị chém phải vào bệnh viện cấp cứu, nhóm của Vũ về nhà lấy hung khí đi tìm trả thù nhưng không gặp. Khi ngang qua cửa hàng quần áo ở số 91 Lộ Tẻ (P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân), nhóm này thấy anh Nguyễn Văn Chung (SN 1996, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang dọn dẹp quần áo nên tưởng nhầm anh Chung là Trong. Vũ, Cương, Nhân liền cầm mã tấu xông vào chém nạn nhân ngất xỉu rồi tẩu thoát.

Kết quả giám định anh Chung bị vỡ sọ đỉnh trước bên phải đầu, vết thương phần mềm vai phải, vết thương mặt sau cẳng tay phải gây đứt gân cơ...tỷ lệ thương tật là 46%. Ngay sau đó, cơ quan công an bắt khẩn cấp Trong, Vũ, Nhân. Riêng ba đối tượng Cương, Thắng, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua báo CATP, công an Q. Bình Tân đề nghị các đối tượng trên nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hoặc ai phát hiện 3 đối tượng kể trên cần báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý. Mọi hành vi bao che cho các đối tượng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang