Kiểm lâm nổ súng ngăn 2 kẻ vác kiếm vào trụ sở đánh người

Thứ Tư, 02/08/2017 06:18  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai đối tượng xông vào trụ sở kiểm lâm hành hung cán bộ buộc kiểm lâm phải nổ súng bắn chỉ thiên để ngăn chặn sự việc.

Chiều 1-8, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng (PCCR) số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo sự việc đến chính quyền, các cơ quan chức năng về việc bị 2 kẻ lạ mặt xông vào trụ sở của đội hành hung.

Một kiểm lâm bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 31-7, có 2 đối tượng đi xe ô tô bán tải BS: 73C - 066.96 dừng xe trước trụ sở của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR số 2 (đóng tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Hai đối tượng chạy vào phòng nghỉ, đánh liên tiếp vào người anh Phạm Văn Hương - lái xe của đội. Các cán bộ kiểm lâm thấy vậy liền đến ngăn chặn tuy nhiên hai người lạ tiếp tục chửi bới, đe dọa, vác đá ném làm vỡ kính, hư hỏng bức tường rồi lên xe bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, hai đối tượng quay trở lại chửi bới, gây gổ, đòi đánh anh Phạm Văn Hương. Kiểm lâm Trương Ngọc Lâm vào can ngăn thì bị các đối tượng ném đá trúng vào tay. Các kiểm lâm khác cũng chạy đến can ngăn hai đối tượng.

Nhà của Hạt phó Hạt Kiểm lâm bị ném đá vỡ ngói, cửa kính
 

Sau đó, chúng chạy ra mở cửa ô tô lấy 2 thanh kiếm chạy vào lăm lăm hành hung các cán bộ, nhân viên kiểm lâm. Quá bức bách, anh Trương Ngọc Lâm về phòng làm việc, mở tủ lấy súng AK bắn 3 phát chỉ thiên thì các đối tượng mới dừng lại rồi ra ô tô bỏ trốn. Cán bộ kiểm lâm bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị thương tích.

Theo các cán bộ kiểm lâm, hai đối tượng vào trụ sở gây gổ, đánh người đều trú ở xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa), trong đó có người tên Ngư.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuyên Hóa, Công an xã Lê Hóa và Công an xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) xác minh làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang