TP.HCM: Truy bắt gã thợ hồ dùng búa đánh đồng nghiệp bất tỉnh trong phòng trọ

Thứ Hai, 31/07/2017 10:57

|

(CAO) Cho rằng vì người đồng nghiệp nói xấu nên mình bị đuổi việc, Dũng đi nhậu say rồi về xách búa tìm đến phòng trọ đập vào đầu và mặt khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ngày 31-7, cơ quan CSĐT Công an Q. Thủ Đức, TP.HCM đang truy bắt đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (SN: 1976, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường một vụ án - Ảnh: Minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dũng và anh Huỳnh Văn Tuấn Kiệt (SN 1956, ngụ Q. Thủ Đức) cùng đi làm thợ hồ chung với nhau và thuê phòng trọ sống gần nhau tại KP 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức.

Mới đây, Dũng bị chủ đuổi việc. Cho rằng anh Kiệt nói xấu nên Dũng mới bị đuổi nên chiều ngày 29-7, Dũng đi nhậu rồi xách một cây búa tìm đến phòng trọ của người đồng nghiệp. Sau đó, Dũng bất ngờ dùng búa đánh vào đầu và mặt khiến anh Kiệt ngã gục xuống sàn nhà rồi bỏ đi.

Nghe tiếng anh Kiệt rên la, một người hàng xóm chung dãy trọ chạy sang xem và phát hiện anh Kiệt đang nằm bất động trên sàn nhà nên gọi điện thoại thông báo cho người nhà nạn nhân. Tuy nhiên, bất ngờ tên Dũng tay cầm con dao quay lại đòi chém bất kỳ người nào dám gọi điện báo công an. Sau đó, hắn còn ngông cuồng đuổi chém hai người khác trong dãy phòng trọ rồi bỏ trốn.

Sau khi tên Dũng bỏ đi, người dân liền đưa anh Kiệt đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định với vết thương ở đầu và mặt làm lún sọ thái dương, gãy phức hợp gò má.

Tiếp nhận tin báo về vụ án, công an Q. Thủ Đức đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra và khẩn trương truy bắt đối tượng Dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang