Hai cặp vợ chồng chiếm đoạt hơn 2 tỷ rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, 30/07/2017 10:02  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Ngày 31-7-2017, công an tỉnh Gia Lai cho biết đang thụ lý điều tra đơn của bà Trịnh Thị Hằng Nga (trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) tố giác 4 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 31-10-2016, vợ chồng ông Lê Văn Nam (SN 1984), bà Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN1987, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đến nhà bà Nga đặt vấn đề vay số tiền 2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Đối tượng Lê Văn Nam (ảnh trái) và Nguyễn Thị Lệ Hoa

Khi bà Nga yêu cầu phải có người đứng ra bảo lãnh thì vợ chồng Nam - Hoa đã nhờ vợ chồng ông Trương Văn Toàn Phong (SN 1972), bà Trần Thị Thừa (SN1974, cùng trú xã Ia Le) đứng ra ký bảo lãnh. Sau khi ba bên ký nhận vào giấy vay tiền đề ngày 31-10-2016, bà Nga đã giao cho vợ chồng Nam - Hoa số tiền 2 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 5-11-2016, bà Hoa đề nghị vay thêm số tiền 9,4 triệu đồng để làm chi phí lo hồ sơ ngân hàng, bà Nga cũng đồng ý. Hai bên viết giấy giao nhận. Đến hạn trả nợ, dù bà Nga nhiều lần yêu cầu trả số tiền trên nhưng vợ chồng Nam - Hoa không thực hiện.

Đối tượng Trương Văn Toàn Phong (ảnh trái) và Trần Thị Thừa

Đến tháng 3-2017, bà Nga phát hiện vợ chồng Nam - Hoa và vợ chồng Phong - Thừa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các đối tượng trên thì báo ngay để cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang