Lâm Đồng: Bắt nóng 2 đối tượng buôn gần 5kg bông cần sa khô

Thứ Năm, 29/04/2021 14:15

|

(CAO) Đây là lần đầu tiên Công an Lâm Đồng bắt vụ đối tượng nghiện ma tuý tàng trữ, vận chuyển bông cần sa. Đối với hầu hết các loài cây; bông, trái là những phần tinh tuý nhất.

Hai đối tượng Thái, Vũ lúc bị Công an khống chế, bắt quả tang vì hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép ma tuý (cần sa)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Đại tá Trần Minh Tiến phát động, những ngày qua các đơn vị nghiệp vụ Công an Lâm Đồng liên tiếp lập chiến công, triệt phá các nhóm tội phạm.

Chiều tối 28/4/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục ra quân, theo dõi, bắt đối tượng Nguyễn Quốc Thái (1989, trú TDP Từ Liêm 2, TT.Nam Ban, H.Lâm Hà - Lâm Đồng) và Nguyễn Lệnh Vũ (SN 1989, trú khu Từ Liêm 1, TT Nam Ban; hiện ở thôn 2, xã Mê Linh, H.Lâm Hà) vì hành vi tàng trữ, vận chuyển gần 5 ma tuý (cần sa) trái phép.

Bông cần sa khô, tang vật vụ ám ma tuý do đối tượng Thái vận chuyển, tàng trữ bị Công an bắt giữ

Các vụ án bắt ma tuý, trực tiếp đấu tranh với đối tượng sừng sỏ tại hiện trường đều do Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng phòng và Thượng tá Phạm Văn Tơn - Phó trưởng phòng PC04 trực tiếp chỉ huy lực lượng đơn vị đi bắt giữ tội phạm, khai thác "nóng" các đối tượng.

Chia sẻ với phóng viên về vụ án, lãnh đạo Phòng PC04 cho biết, qua thời gian cử trinh sát theo dõi địa bàn, phát hiện 2 đối tượng kể trên có biểu hiện hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, Phòng PC04 đã lập hồ sơ sưu tra để quản lý đối tượng trên.

Chiếc xe ô tô tang vật Thái thuê chở cần sa hiện đang bị tạm giữ

Vào 13h50 ngày 28/4/2021, xác định các đối tượng trên đường vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ, trinh sát bám theo. Lúc 14h20, tại khu vực bãi đậu xe của quán Hồ Trên Mây (thôn 5, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt), tổ công tác của Phòng PC04 mai phục, ập vào bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Thái khi đối tượng đang mở cốp chiếc xe ô tô BS: 49A-235.93.

Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện trong cốp sau xe ô tô có 1 thùng xốp, bên trong có chứa hoa thực vật khô, Thái khai nhận là ma túy (cần sa) đang trên đường mang bán cho khách nhưng chưa kịp giao thì bị Cảnh sát phát hiện, bắt quả tang.

Số tang vật này, sau đươc Phòng PC04 và Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC09) Công an tỉnh giám định, xác định là bông cần sa khô, trọng lượng 3kg. Đối tượng thừa nhận đang trên đường mang đi tiêu thụ. Tổ công tác phòng PC04 lập tức bắt giữ Thái và thu giữ 1 chiếc ĐTDĐ, xe ô tô và một số đồ vật liên quan để phục vụ cho điều tra vụ án.

2 đối tượng Thái, Vũ tại Cơ quan điều tra

Kết quả làm việc ban đầu, đối tượng Thái khai nhận, trong quá trình hoạt động mua bán trái phép chât ma túy (cần sa), đối tượng có sử dụng vũ khí là súng ngắn, khẩu súng được Thái mượn của 1 đối tượng tại TT.Nam Ban, nhưng sau một thời gian đã trả lại. Đây là lời khai của đối tượng, Phòng PC04 cho biết, sẽ đấu tranh làm rõ trong thời gian tới.

Một điều tra viên cho biết, trên trang zalo, facebook cá nhân của Thái, đối tượng trưng hình ảnh 1 số loại súng ngắn, nhằm "lấy le", dằn mặt đồng bọn. Việc này, Cơ quan điều tra sẽ đấu tranh, làm rõ việc đối tượng liên quan mức độ nào với vũ khí.

Qua đấu tranh nhanh với đối tượng Thái về nguồn gốc số ma túy mà Thái đi tiêu thụ, Thái khai nhận mua của 1 đối tượng tên Vũ. Tiến hành truy xét nóng theo lời khai của đối tượng Thái, đến khoảng 17h 45 ngày 28/4/2021, tại khu vực quán cà phê Mê Linh (thôn 4, xã Tà Nung - TP. Đà Lạt), Phòng PC04 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Lệnh Vũ đang trên đường đi tiêu thụ ma túy.

Kiểm tra bên trong giỏ sách màu đỏ - đen của Vũ, phát hiện có chứa hoa thực vật khô, Vũ khai nhận là ma túy (bông cần sa) đang trên đường mang bán cho khách nhưng chưa kịp giao thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tang vật vụ án do Phòng PC04 thu giữ tại hiện trường

Xác định là ma tuý, lãnh đạo Phòng PC04 đã bắt giữ đối tượng Vũ đưa về trụ sở Công an tỉnh để đấu tranh, làm rõ hành vi. Tang vật thu giữ gồm: 1 giỏ xách bên trong có chứa khoảng 2kg ma tuý (bông cần sa khô) 2 ĐTDĐ, 1 xe máy và 1 số đồ vật liên quan phục vụ cho điều tra vụ án.

Ngay sau khi bắt quả tang 2 đối tượng Thái, Vũ, Phòng PC04 đã tổ chức thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Tại nơi ở của đối tượng Thái, trinh sát còn thu giữ 1 bịch ny lông có chứa khoảng 100 gram bông cần sa khô, Thái khai nhận mua để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Hiện Phòng PC04 đã ra quyết định tạm giữ đối với 2 đối tượng Nguyễn Quốc Thái và Nguyễn Lệnh Vũ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang