Lâm Đồng: Bắt "nữ quái" cùng đồng bọn đang chia 1 kg ma tuý đá

Thứ Sáu, 16/07/2021 11:54

|

(CAO) Tổng trọng lượng ma tuý do lực lượng Công an bắt giữ của 3 đối tượng là 90 gói ma tuý đá nhỏ (khoảng 1kg). Các đối tượng bị bắt khi đang đóng gói, phân chia ma tuý.

Đối tượng Hoàng Thị Quỳnh trực tiếp mua ma tuý từ tỉnh Đồng Nai về Lâm Đồng rồi cùng đồng bọn phân phối. Can phạm từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý

Qua công tác trinh sát, từ tháng 6/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC04) Công an Lâm Đồng và Công an H.Đức Trọng xác định một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất chuyên nghiệp, liên tỉnh đang hoạt động trên địa bàn H.Đức Trọng.

Nhận tin báo, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng PC04 tập chung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an H.Đức Trọng để điều tra làm rõ nhóm đối tượng trên.

Các trinh sát dẫn giải đối tượng đi chứng kiến giám định ma tuý. Vương Anh Tuấn (bên trái, hàng trước) có tiền án về tội cố ý gây thương tích

Nhiều ngày đêm bám địa bàn để điều tra, xác minh, tối 14/7, các trinh sát đã bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Hoàng Thị Quỳnh (SN 1976), Vương Anh Tuấn (SN 1994) - cùng trú TT.Liên Nghĩa - Đức Trọng và 1 đối tượng có hộ khẩu ở Quảng Bình đang phân chia ma túy ra các gói nhỏ tại căn nhà số 2 đường Cô Bắc, tổ dân phố 12, TT.Liên Nghĩa.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên nền nhà và trong nhà vệ sinh có 90 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp và nhiều vật dụng để phân chia ma túy như cân tiểu ly, vỏ gói nylon…

Bước đầu đấu tranh, Quỳnh khai nhận, trước đó đặt mua số ma tuý trên ở tỉnh Đồng Nai với giá 320 triệu đồng rồi giao cho Tuấn đến lấy hàng mang về Lâm Đồng. Quỳnh đã chuyển khoản cho người bán 150 triệu, sau khi nhận hàng thành công sẽ trả nốt số tiền còn lại. Khi các đối tượng đang phân chia ma túy, chuẩn bị đưa đi cất giấu thì bị lực lượng Công an đột kích bắt quả tang.

Tang vật vụ án

Được biết, đối tượng Quỳnh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, Tuấn có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Các đối tượng đã lên kế hoạch rất tỷ mỉ từ việc vận chuyển, cất giấu và phương án phi tang khi bị phát hiện, canh chừng để đối phó lại lực lượng Công an.

Tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ, kiên trì đeo bám đối tượng với tinh thần kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ, không để các đối tượng phi tang, tẩu tán tang vật.

Hiện Phòng PC04 đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; đồng thời tiến hành giám định tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang