Hai người bị đâm trọng thương từ mâu thuẫn ánh đèn pha

Thứ Hai, 27/04/2020 20:14

|

(CATP) Chiều 27-4, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp cùng Công an phường Lộc Phát điều tra vụ ẩu đả khiến 2 người bị đâm trọng thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin được biết, khoảng 23h khuya 26-4, nhóm thanh niên 5 người đi trên 3 xe máy trên đường Nguyễn Đình Chiểu theo hướng từ huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) ra trung tâm TP. Bảo Lộc.

Khi đi đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Đào Duy Từ (phường Lộc Phát), nhóm này gặp Trần Xuân Hưởng (36 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) chạy xe máy lưu thông chiều ngược lại.

Trần Xuân Hưởng bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ phục vụ điều tra.

Cho rằng Hưởng bật đèn pha xe máy rọi thẳng vào mặt nên nhóm thanh niên quay xe máy lại gây sự. 4 thanh niên (4 nam, 1 nữ), trong đó, Phạm Ngọc Đức (21 tuổi), Võ Hồng Phúc (19 tuổi), Vũ Phương Thanh đã lao vào đánh Hưởng.

Bị đánh hội đồng, Hưởng rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra đâm loạn xạ, mục đích ngăn cản nhóm đối phương đang "hăng máu" tấn công. Vụ ẩu đã khiến Võ Hồng Phúc và người tên Phong (trong nhóm thanh niên) bị đâm trọng thương và được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP. Bảo Lộc cấp cứu. Phong bị nặng hơn nên đã được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM ngay trong đêm. Hưởng cũng bị 2 vết thương ở cổ tay trái và bầm tím mắt phải.

Hiện Công an TP.Bảo Lộc đang tạm giữ Trần Xuân Hưởng đồng thời triệu tập nhóm thanh niên kia để phục vụ điều tra.

Con dao tang vật trong vụ án bị gãy chưa rõ nguyên nhân

Bình luận (0)

Lên đầu trang