Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn bài bạc

Thứ Tư, 12/08/2020 17:37  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 12-8, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Thạch An (20 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) 14 năm tù giam về tội "giết người".

Bị cáo An tại TAND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, bị cáo An và anh Ngô Thành Quốc là người làm thuê tại quán Chín Hải (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa).

Ngày 19-2, sau khi nhậu chung, An cùng với anh Quốc và một số người khác rủ nhau đánh bài thắng thua bằng tiền giá trị từ 5 ngàn đến 10 ngàn đồng/ván.

Lúc này, giữa An và Quốc xảy ra mâu thuẫn nên An đi nằm ngủ. Khi đi ngang qua chỗ An nằm Quốc tiếp tục nói về việc thắng thua trong lúc đánh bài. An bực tức, nên vào bếp lấy con dao đâm anh Quốc 1 nhát vào bụng.

Đến ngày 20-2, anh Quốc tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án An đã được gia đình vận động đến cơ quan công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang