Đồng Nai: Liên tiếp khám phá các sòng bạc có quy mô lớn

Thứ Sáu, 08/04/2022 15:37  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 7-4, Công an (CA) H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng (ĐT), gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (50 tuổi, ngụ xã Phú Hội), Phạm Thị Yến Nhi (48 tuổi, ngụ xã Phước Thiền); Trần Thị Tho (59 tuổi), Nguyễn Thăng Long (38 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Hường (33 tuổi) cùng ngụ xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch để điều tra về hành vi "đánh bạc".

Trước đó, ngày 3-4, CA H.Nhơn Trạch đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ CA tiến hành bắt quả tang Kim Anh khi ĐT này đang tổ chức ghi số đề với tổng số tiền phơi đề khoảng 65 triệu đồng, thu giữ 21 triệu đồng tiền mặt. Điều tra mở rộng, CA H.Nhơn Trạch bắt thêm các ĐT thầu đề, bán số đề cho Kim Anh gồm: Yến Nhi, Tho, Long và Hường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các ĐT, lực lượng CA thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức ghi lô đề.

Cùng ngày, CA huyện Nhơn Trạch phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán số đề, cá độ đá bóng qua mạng xã hội, bắt giữ 3 ĐT, gồm: Lê Văn Báu (53 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch), Lý Minh Hải (40 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Thành) và Nguyễn Thanh Tùng (46 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Thành). Số tiền Báu ghi phơi cá độ đá bóng là 14 triệu đồng, phơi mua bán số đề hơn 19 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, xác định Báu có vai trò nhận mua số đề, kèo cá độ đá bóng của nhiều con bạc, sau đó chuyển lại phơi đánh bạc cho Hải. Riêng Tùng là người tham gia cá độ đá bóng với Hải số tiền 9 triệu đồng nên cũng bị bắt giữ.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt để điều tra về hành vi đánh bạc tại huyện Nhơn Trạch

Trước đó, vào ngày 31-3, Phòng CSHS CA tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và CA huyện Cẩm Mỹ đã triệt phá tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn tại ấp 4, xã Xuân Tây. Được biết, ấp 4, xã Xuân Tây là điểm giáp ranh với huyện Xuân Lộc, tại đây có nhiều con bạc thường xuyên qua lại, móc nối với nhau để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau nhiều ngày theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 13 giờ 30 ngày 31-3, lực lượng CA tỉnh Đồng Nai đã đột nhập vào tụ điểm đánh bạc trên, bắt quả tang 28 ĐT đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ 26,8 triệu đồng, 14 xe môtô và các dụng cụ dùng để đánh bạc. Cơ quan CSĐT CA huyện Cẩm Mỹ sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 ĐT, cho gia đình bảo lãnh 7 ĐT để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây tình hình tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều diễn biến phức tạp. Cũng từ cờ bạc phát sinh các hành vi phạm tội khác như trộm cắp, cướp giật, đánh nhau gây thương tích.

Điển hình vào ngày 5-4, Cơ quan CSĐT CA huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam Phan Thị Thu (SN 1995, HKTT: xã Gia Canh, huyện Định Quán) và Hoàng Công Tài (SN 1986, HKTT: Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) để điều tra làm rõ về hành vi "cướp tài sản". Ngoài ra, liên quan đến vụ án, 8 ĐT khác, gồm: Lê Thị Hòa (SN 1980), Nguyễn Thị Thắm (SN 1972), Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 1992), Đỗ Thị Thanh Châu (SN 1988), Nguyễn Dương Tường Vi (SN 1983), Lê Đức Hiển (SN 1995), Lê Thị Hà (SN 1984) và Trương Thị Kiều (SN 2000), cùng ngụ huyện Định Quán cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng liên quan

Theo đó hồ sơ vụ án, đầu tháng 2-2022, các ĐT Thu, Hiển nhiều lần tham gia đánh bạc ăn tiền với Hòa, Thắm và thường xuyên bị thua nên nghi ngờ Hòa, Thắm chơi cờ bạc gian lận. Chiều 6-2, tại nhà bà Lê Thị Nguyệt (33 tuổi, em gái của Hòa ở thị trấn Định Quán), Hòa và Thắm tiếp tục cùng Hiển, Kiều, Châu, Như, Vi, Hà tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền.

Trong quá trình đánh bạc, Hiển nhắn tin gửi vị trí địa điểm cho Thu biết. Thu rủ thêm Tài cùng đến địa điểm đánh bạc. Tại đây, Thu, Tài phát hiện Hòa, Thắm chơi cờ bạc gian lận, sử dụng 1 ĐTDĐ có gắn camera ở viền để soi bài nên đã đánh vào đầu của Hòa và Thắm, rồi gom hết số tiền 11 triệu đồng trên chiếu bạc.

Sau đó, Tài và Thu đã ép Hòa, Thắm viết bản tường trình với nội dung thừa nhận chơi cờ bạc gian lận thắng được 820 triệu đồng và đe dọa sẽ tố cáo Hòa, Thắm với cơ quan CA. Do lo sợ nên trong lúc Thắm thương lượng với Thu cho viết giấy vay nợ với số tiền 300 triệu đồng thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ án đang được CA huyện Định Quán tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về các hành vi "cướp tài sản" và "đánh bạc".

Bình luận (0)

Lên đầu trang