Truy bắt đối tượng dùng súng giết người ở Phú Quốc - Kiên Giang

Lời khai của kẻ sát nhân: 3 phát đạn đoạt 2 mạng người

Thứ Ba, 04/08/2015 13:45  | Thiện Thảo - Quang Nghị

|

(CAO) ​Ngày 4-8, chúng tôi trở lại Lion Garden Beer Club (khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) vắng lặng. Một khu xem vui chơi bậc nhất tại đảo Ngọc trở nên đìu hiu. Một số người chạy xe ngang qua rồi dừng lại nhìn về phía cổng quán đã đóng. 

Đêm định mệnh

Một vài trinh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường. Hỏi bảo vệ câu lạc bộ chỉ nhận cái lắc đầu, chúng tôi gọi điện cho chủ câu lạc bộ không mở máy.

Lion Garden Beer Club

Như chúng tôi thông tin, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 1-8, Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) mâu thuẫn với Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, SN 1985, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông) tại Lion Garden Beer Club. Sơn và Bảo đi ra ngoài cổng khoảng 10 m. Hai bên xảy mâu thuẫn.

Bất ngờ, Sơn rút súng về phía Bảo. Ngay lúc đó, chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984, ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Đông) đang tổ chức sinh nhật tại đây ra phía cổng nghe điện thoại nhận phát đạn lạc của Sơn xuyên đỉnh thái dương chết tại chỗ. Phát hiện thái độ hung hăn, khát máu của Sơn, Bảo nhanh chân chạy nhưng không thoát. Nghe tiếng la thất nhanh phía quán, Sơn liền dùng dao đuổi theo chém nhiều nhát vào người Bảo.

Khi nạn nhân gục tại chỗ, y được đồng bọn chạy xe mô tô chở tẩu thoát về hướng Trung tâm thị trấn Dương Đông.

​Huy động lực lượng hàng trăm cảnh sát

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang huy động lực lượng  phối hợp với Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng truy bắt đối tượng. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Kiên Giang đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan là Tô Văn Nhàn (SN 1997, trú khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2001, thường trú ấp Mương Đào A, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, Kiên Giang).

Đối tượng chủ mưu là Đỗ Thanh Sơn đã bỏ trốn. Sơn được xem là đối tượng bất hảo tại địa phương. Đối tượng có tiền án, tiền sự và đang nghiện ma tuý.

Theo lời khai của Nghĩa, khoảng 22 giờ ngày 1-8, nhận điện thoại của Sơn: “Mày mau đem “hàng” đến Câu lạc bộ bia có chuyện. Nhớ rủ thằng Nhàn theo. Tranh thủ nhanh nha”.

Được lệnh của đại ca rủ theo Nhàn cùng đem mã tấu cất trong cốp xe gắn máy. Mấy tháng nay, từ ngày gia nhập băng nhóm do Sơn cầm đầu, mỗi lần nhận được điện thoại của Sơn là Nghĩa biết “có chuyện”. Nhàn chờ sẳn. Khi vào quán, cả 2 cùng Sơn chuẩn bị kế hoach. Sơn gọi điện cho Bảo bước ra cổng. Trong lúc hai bên cự cãi, Bảo rút dao Thái Lan đâm nhưng Sơn tránh được. Thấy vậy, Nghĩa phía sau rút mã tấu chém Bảo bị trọng thương. Nhàn phát hiện định xông xô hiểm trợ cho Sơn. Do yếu thế hơn nên Bảo bỏ chạy, nhanh như cắt, Sơn móc súng ra bắn phía Bảo đạn lạc trúng đỉnh đầu chị Mai chết tại chỗ. Bảo cố chạy, Sơn đuổi theo dùng súng bắn tiếp 2 phát xuyên phổi và tim làm Bảo chết tại chỗ. Nguyễn Trọng Nghĩa còn khai nhận, Sơn bắn tổng cộng 3 phát súng. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 đầu đạn nghi là được bắn từ súng quân dụng (loại ru lô).

Bên trong CLB Lion Garden.

Chiều tối cùng ngày, trinh sát bắt giữ tiếp đối tượng Phan Thanh Giang (SN 1988, quê quán TP.Châu Đốc, An Giang) về hành vi không tố giác tội phạm.  Theo lời khai của Giang, y làm nghề tài xế. Sau khi bị đuổi việc, Giang bỏ quê đến đảo Phú Quốc nương nhờ căn trọ tồi tàn với Sơn.  

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-8, Giang đang ngủ say thì nghe tiếng Sơn hối thúc mở cửa. Sơn hét: “Mày thu mấy bộ đồ bỏ trong ba lô cho tao”. Thấy điệu bộ của Sơn, Giang đã hiểu chuyện. Giang tò mò hỏi: “Có chuyện gì gấp vậy ?”.

“Tao giết thằng Bảo và một người khác rồi”, Sơn thú thật.

Giang làm theo như cái máy. Nhanh chóng gom một số bộ quần áo bỏ vào ba lô và dắt chiếc xe ra khỏi phòng trọ. Biết công an đang truy tìm, Sơn giục Giang chạy nhanh. Trong đêm tối, cả 2 điều khiển xe máy đến Bãi Thơm định thuê võ vượt đại dương trong đêm. Thế nhưng, người dân không đồng ý cho thuê võ.

“Sơn hoảng loạn ôm cặp đồ chạy phía rừng thuộc Bãi Thơm. Từ đó, tôi không lien lạc với Sơn nữa”-Giang khai nhận.

Hiện Công an huyện Phú Quốc phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ vụ việc và tổ chức, khoanh vùng truy bắt Đỗ Thanh Sơn, nghi phạm chính của vụ án.

Bình luận (1)

Mấy tên choai choai có hành động côn đồ nên cho vào diện "quy hoạch lâu dài" để người dân an tâm sinh sống và làm việc.

Phúc Huy - Thứ Ba, 04/08/2015, 14:15 Trả lời | Thích
Lên đầu trang