Long An: Đang thi hành án lại chuẩn bị ra tòa

Thứ Năm, 13/08/2015 19:02  | An Long

|

(CAO) Ngày 13-8, Thượng tá Nguyễn Văn Quân- Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thành (SN 1974, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh) về tội cố ý gây thương tích.

Cuối tháng 10-2014, sau khi đi nhậu về, Thành gây sự với cha ruột là Nguyễn Văn Chương (SN 1930) sống chung gia đình. Không kiềm chế cơn giận, y dùng tay đánh ông Chương té xuống nền gạch, sau đó đá thêm mấy cái người khiến ông bị chấn thương nặng rồi bỏ trốn đến huyện Di Linh (Lâm Đồng) làm thuê kiếm sống.

Đối tượng Nguyễn Văn Thương

Với bản tính côn đồ, ngày 25-12-2014, Thành cùng nhóm bạn nhậu chung với ông Nguyễn Văn Dân (SN 1966, ngụ  huyện Di Linh). Tại đây, Thành dùng tay dánh ông Dân té xuống sân nền xi măng và tiếp tục đấm thêm một cái nữa vào ngực vì mâu thuẫn. Sáng ngày 26-12-2014, ông Dân tử vong do đa chấn thương.

Ngày 15-7, TAND huyện Di Linh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thành 9 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi di lý về huyện Tân Trụ, tới đây vụ án Thành gây thương tích cho cha ruột sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang