Rủ nhau vận chuyển ma túy thuê, lãnh án tử hình

Thứ Năm, 13/08/2015 15:27  | Thanh Hòa

|

(CAO) Ngày 13-8-2015, trong số 3 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt một án tử hình và hai án 20 năm tù giam.

Theo cáo trạng, trưa 10-11-2013, tại đường vào nghĩa trang nhân dân xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Công an Q. Hà Đông và đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Thị Thắm cùng 4 bánh heroin.

Thắm khai số ma túy này mua của Sồng A Sớ - bạn hàng của Nguyễn Tuyến Duy - chồng Thắm, đang đi tù cũng về tội mua bán ma túy.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Mở rộng điều tra, Công an bắt được Sồng A Sớ và Mùa A Thu khi hai tên này đang ngồi chờ lấy tiền bán ma túy.

Trên xe ô tô tải của Sớ, Công an còn thu giữ 260.000 USD và 275 triệu đồng là tiền bán 30 bánh heroin và 20 túi hồng phiến (khoảng 4.000 viên).

Tại cơ quan điều tra, Sớ khai rạng sáng 9-11-2013, Sớ đã giao cho Thắm 4 bánh heroin do bà Mùa cùng ở bản Co Chàm (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) thuê vận chuyển với giá 15 triệu đồng.

Về số tiền 260.000 USD và 275 triệu đồng, Sớ khai: Sau khi giao hàng cho Thắm, quay về nhà thì Sớ nhận được điện thoại của một phụ nữ hỏi mua 20 túi hồng phiến, loại 200 viên/túi, thỏa thuận giá 12 triệu đồng/túi, hẹn khi nào có ma túy thì mang xuống Từ Sơn, Bắc Ninh cho chị ta.

Ngay sau đó, Sớ đi chợ Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình) mua của một phụ nữ người Mông không quen biết 20 túi hồng phiến với giá 10 triệu đồng/túi, hẹn giao ma túy tại nhà.

Đến 15 giờ hôm đó, Sớ đang đi về nhà thì gặp một người đàn ông người Mông ở Hang Kia (huyện Mai Châu, Hòa Bình) thuê Sớ vận chuyển 30 bánh heroin về Hà Nội, sẽ trả công 40 triệu đồng.

Khoảng 1 giờ sau, người đàn ông nọ mang bao tải đứa đựng 30 bánh heroin đến nhà, bảo Sớ xuống Hà Nội giao cho người có số điện thoại 01642705366 sẽ có người nhận hàng.

Khoảng 20 giờ tối đó, người phụ nữ Mông gặp ở chợ cũng đến nhà Sớ giao 20 túi hồng phiến. Sớ giao 30 bánh heroin và 4.000 viên hồng phiến lên xe tải.

Do không biết chữ, Sớ rủ Mùa A Thu đi cùng để chỉ đường và bảo Thu đi giao ma túy thuê lấy tiền tiêu tết, Thu đồng ý. Sớ lái xe về Từ Sơn, Bắc Ninh và Cẩm Giàng, Hải Dương theo chỉ dẫn của khách hàng qua điện thoại, còn Thu đọc tên đường.

Sau khi nhận đủ tiền hàng, đang ngồi chờ lấy tiền của Nguyễn Thị Thắm thì bị Công an bắt giữ.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sồng A Sớ án tử hình, Nguyễn Thị Thắm và Mùa A Thu cùng 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang