Long An: Phát hiện nhiều dân chơi tụ tập phê ma tuý, có 2 người từ vùng dịch về

Thứ Sáu, 11/06/2021 22:26  | Minh Thư

|

(CAO) Nhân viên phục vụ quán karaoke cũng là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 11-6, Công an huyện Đức Huệ đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Kha (SN 2001, ngụ xã Ninh Thới, huyện Cầu kè, Trà Vinh) là nhân viên quán karaokr BBM (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời đưa đi cách ly 2 đối tượng từ TPHCM về tham gia trong nhóm, không khai báo y tế.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 9-6, Công an huyện Đức Huệ kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke BBM (khu phố 1, thị trấn Đông Thành). Tại đây, lực lượng phát hiện 3 phòng vẫn đang hoạt động kinh doanh, có 18 thanh niên (nữ 8, nam 10) vừa ca hát, vừa sử dụng trái phép chất ma tuý. Riêng phòng VIP 8 - được xem là sang trọng nhất ở đây có 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ còn lại trên đĩa trong phòng là 0,4622 gram ma túy.

Hiện trường bị công an bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Kha- nhân viên phục vụ tại quán karaoke BBM. Bước đầu, Kha đã thừa nhận vừa làm cho quán, vừa tranh thủ bán thêm ma túy chi khách đến quán chơi để cái cải thiện thu nhập.

Ngày 11-6, công an huyện Đức Huệ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đức Huệ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung 2 thanh niên đi từ TP.HCM về chưa khai báo.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra công an huyện Đức Huệ xác minh, làm rõ.

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán ăn Gia Đình

Chiều 11-6, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Chánh (SN 2001, ngụ thị trấn Bến Lức, H. Bến Lức) về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Nơi bị phát hiện là quán ăn gia đình tại xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thửa.

Đối tượng Chánh.

Như Báo CATP đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 25-5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Long An tiến hành kiểm tra hành chính quán ăn Gia Đình thuộc ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tại phòng karaoke trong quán có 9 thanh niên đang tụ tập hát karaoke với biểu hiện sử dụng ma tuý. Qua test nhanh, phát hiện 9 đối tượng dương tính với ma túy. Công an huyện thu giữ 4,5 viên nén, nhiều bịch nylon có chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn ma túy), 1 đĩa có chứa tinh thể màu trắng, 01 ống hút tự chế.

Tiếp tục khám xét phòng bên trong quán, phát hiện có 6 dao tự chế, 1 côn nhị khúc, 2 viên đạn chì, 150 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Được biết, phòng karaoke tại quán cũng chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Thời điểm công an bắt quả tang

Qua làm việc, Chánh khai nhận, khoảng 17 giờ ngày cùng ngày, đối tượng đã chuẩn bị 2 loại ma tuý là Ketamine và thuốc lắc. Say đó Chánh mời 3 người bạn cùng 5 tiếp viên nữ từ TP.Tân An đến quán để cùng hát karaoke và sử dụng ma tuý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang