Long An:

Truy nóng kẻ trộm chuyên nghiệp từ hình ảnh camera tại hiện trường

Thứ Hai, 25/07/2022 16:07

|

(CAO) Chiều 25-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Hoàng Phúc (SN 1992, ngụ ấp Tân Quí, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 23-7, anh Đỗ Lưu Hoài Bảo (SN 1998, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) đang ngồi chơi trong tiệm Internet tại KP.Hòa Thuận 2 thì bị kẻ gian lấy cắp xe máy BS: 62N1-690.85.

Qua trích xuất camera khu vực trên, Cảnh sát hình sự huyện Cần Giuộc đã nhận dạng đối tượng cùng phương tiện chạy ra hướng Quốc lộ 50. Rà soát khu vực này, Công an phát hiện kẻ “đạo chích” đang cầm xe vừa lấy trộm tại tiệm cầm đồ ở KP.Hòa Thuận 1 (thị trấn Cần Giuộc) nên bắt giữ.

Phúc cùng tang vật lấy trộm

Mở rộng điều tra, Phúc khai trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm lấy 2 xe máy đem đi cầm cố. Cụ thể, ngày 21-11-2021, Phúc trộm xe máy BS: 62M1-859.38 tại tiệm Internet thuộc KP.4 (thị trấn Cần Giuộc). Đến ngày 9-7-2022, đối tượng tiếp tục lấy trộm xe máy BS: 62M1- 493.16 tại tiệm Internet thuộc KP 3 (thị trấn Cần Giuộc).

Tài sản trộm được từ cả 3 vụ trên, Phúc đều đem cầm tại tiệm cầm đồ thuộc KP.Hòa Thuận I.

Được biết, không chỉ trộm xe, đối tượng còn trộm linh kiện máy tính ở một số tiệm Internet đem bán lấy tiền tiêu xài. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang