Long An:

Công an cùng người dân bắt nóng hai đối tượng cướp giật tài sản

Chủ Nhật, 24/07/2022 16:02  | Minh Thư

|

(CAO) Sáng 25-7, Công an huyện Bến Lức đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng nghi liên quan đến vụ cướp giật tài sản người đi trên đường do Công an xã Thanh Phú (thị trấn Bến Lức) chuyển giao. 

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Bằng (SN 2003, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Huỳnh Phước Thuận (SN 2004, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Theo đó, chiều 24-7, chị N.H.V (SN 2002, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, hiện là công nhân) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường thuộc thị trấn Bến Lức đi huyện Bình Chánh (TPHCM).

Khi vừa qua đoạn ấp Thanh Tân (xã Thanh Phú), cùng lúc có 2 thanh niên đi chung xe máy chạy tốc độ cao, kè sát rồi nhanh tay giật giỏ xách của nạn nhân, sau đó tăng tốc bỏ chạy.

Hai tên cướp bị bắt giữ

Nghe tiếng chị V truy hô, một số người dân thấy vậy liền đuổi theo phía sau đối tượng. Chạy gần 2 km, bất ngờ xe của hai đối tượng bị đứt sên, chúng đành bỏ phương tiện chạy bộ.

Lúc này, dân phòng, Công an kịp thời tổ chức vây bắt tóm gọn cả 2 đối tượng, thu giữ giỏ xách (bên trong có tiền, giấy tờ tùy thân) cùng chiếc xe (phương tiện gây án) đã bị hư hỏng.

Tại Công an xã Thanh Phú, cả hai khai tên là Nguyễn Hữu Bằng và Huỳnh Phước Thuận.

Chúng cho biết đang sinh sống tại huyện Bình Chánh (TPHCM), sau đó rủ nhau xuống khu vực huyện Bến Lức tìm "con mồi" sơ hở để ra tay "ăn hàng". Vừa chạy đến khu vực xã Thanh Phú, phát hiện chị V có mang giỏ xách trước xe chúng nhanh chóng ra tay gây án.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang