Bắt đối tượng dùng dao đuổi chém chết người sau va chạm giao thông

Thứ Bảy, 23/07/2022 10:23

|

(CAO) Khi xảy ra va chạm giao thông, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, Quang rút con dao trên xe chém đối thủ trọng thương, tử vong sau đó. 

Ngày 23-7, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đại Quang (SN 1984, tạm trú Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra về hành vi chém chết người sau va chạm giao thông. Nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Cao C. (SN 1983, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền). 

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 18-7, anh Trần Cao C. chạy xe máy chở anh S.V.V. (SN 1995, trú xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) từ đường Nguyễn Văn Linh về nhà tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khi đi đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, anh C. chạy xe máy tạt qua đầu một xe Honda Wave do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái, chở theo một phụ nữ.

Nguyễn Đại Quang tại cơ quan Công an.

Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông trên đã phóng xe máy đuổi theo đến đoạn trước cửa số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chặn được đầu xe anh C. Tại đây, hai bên đã lời qua tiếng lại.

Mâu thuẫn lên cao, người đàn ông đã lấy con dao để ở xe máy đuổi chém anh C., khiến anh bị thương tích nặng, chảy máu vùng đùi bên phải.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương trúng động mạch chủ gây mất máu cấp, anh C. đã tử vong. Sau khi gây án, người đàn ông và người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi hiện trường.

Quá trình điểu tra, truy xét, đến 20 giờ ngày 22-7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đại Quang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đại Quang đã khai nhận hành vi phạm tội vào tối 18-7, khi Quang đang điều khiển xe máy chở chị T.T.H (SN 1994, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) từ Thái Nguyên về Hải Phòng.

Khi xe máy của Quang đi đến trước của số 122 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng thì đã va chạm giao thông với anh Trần Cao C. và xảy ra mâu thuẫn.

Do bực tức vì bị anh C. dùng thước đánh vào vùng đầu nên Nguyễn Đại Quang đã dùng dao mang theo đâm, chém nạn nhân, sau đó rời khỏi hiện trường.

Quá trình bắt giữ Nguyễn Đại Quang, lực lượng công an đã thu giữ được con dao đối tượng sử dụng để gây án.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ hình sự Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang