Lừa chạy trúng thầu để "cuỗm" hơn 200 triệu đồng

Thứ Năm, 28/04/2016 17:29  | Hồng Phong

|

(CAO) Biết công ty đang mở đấu thầu bếp ăn và xe vận chuyển hàng hóa, Sang lừa nạn nhân đưa hơn 200 triệu đồng "lo lót" để trúng thầu nhưng y chiếm đoạt rồi bỏ trốn...

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Trần Tuấn Sang (33 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 9-2015, Sang quen biết với anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hành nghề kinh doanh mặt hàng thực phẩm.

Trong thời gian làm việc tại công ty Sung Huyn Vina (đóng trên địa bàn TX.Dĩ An, Bình Dương), Sang biết công ty đang mở đấu thầu xe vận chuyển hàng hóa và bếp ăn. Thời điểm này, Sang cũng đang cần tiều tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa anh Hòa trúng thầu để chiếm đoạt tiền.

Ban đầu, Sang nói anh Hòa muốn trúng thầu thì phải đưa 4.000USD để "lo lót" cho lãnh đạo công ty. Hòa tin tưởng Sang nên đồng ý.

Đến tháng 3-2016, Sang nói anh Hòa đưa thêm 115 triệu đồng để cấp giấy vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký 3 xe tải vận chuyển hàng trong công ty. Để tạo lòng tin, Sang dùng 2 sim điện thoại khác gọi điện cho Hòa và tự xưng là giám đốc và trưởng Phòng kế hoạch chuyên điều động xe của công ty.

Chiếm đoạt tiền xong, Sang bỏ trốn. Về phần nạn nhân, sau nhiều lần liên lạc không được và biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan chức năng. Đối tượng Sang bị công an bắt sau đó để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang