Mâu thuẫn với khách hàng, mẹ con nữ chủ quán karaoke bị hành hung

Thứ Tư, 16/12/2015 04:00

|

(CAO) Do mâu thuẫn trong cách tính tiền, hai bên xảy ra cự cãi. Ngay sau đó, khách hàng dùng dao tại quán dài khoảng 20cm đâm vào người nữ chủ quán...

Ngày 15-12-2015, công an huyện Hồng Ngự cho biết đang kết hợp phòng điều tra hình sự khu vực 3 – Bộ đội biên phòng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng Mai Ngọc Minh (ngụ huyện Tân Hồng) cùng đồng bọn đã sát hại chị Nguyễn Thị Loan (chủ quán karaoke Bảo Quyên).

Trước đó, đêm 13-12, Minh cùng một nhóm người đến quán karaoke Bảo Quyên (ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự) để ca hát.

Đến 22 giờ, Minh ra lều phía sau của quán gặp chị Loan để tính tiền. Do mâu thuẫn trong cách tính tiền, hai bên xảy ra cự cãi.

Ngay sau đó, Minh dùng dao tại quán dài khoảng 20cm đâm vào người nữ chủ quán, gây mất nhiều máu.

Tang vật tại hiện trường:

Sau đó, Minh tiếp tục gây thương tích cho cháu Nguyễn Bảo Quyên (SN 2003, con gái của chị Loan).

Khi mọi người phát hiện, truy hô, Minh bỏ lại tang vật gây án cùng xe mô tẩu thoát.

Ngay lập tức người nhà chuyển nạn nhân lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp để cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang