Bị bắt khi đến xem tòa xét xử đồng bọn

Thứ Ba, 15/12/2015 12:31  | Thanh Minh

|

(CAO) Sau khi cùng đồng bọn gây án mạng, Duy nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, nghe tin tòa đưa bạn mình ra xử lưu động, đối tượng lần mò đến xem thì bị công an mật phục bắt giữ.

Sáng nay (15-12), TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Minh Duy (SN 1982, quê Bến Tre) mức án 12 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Lê Minh Duy tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Thanh Minh

Theo cáo trạng, tối ngày 3-9-2013, Lê Minh Duy rủ bạn gái là Trền Thị Liễu Em và Trần Quang Trinh đi ăn. Duy chở Trinh, còn em đi trên một xe máy khác. Trên đường đi, nhóm của Duy ghé vào một cây xăng trên đường Tỉnh lộ 10 để đổ xăng. Lúc này, Huỳnh Anh Tuấn, Lê Minh Thừa và Nguyễn Quốc Vinh đi trên hai xe máy cũng ghé vào đổ xăng.

Do thấy biển số xe của Liễu Em điều khiển tại Vĩnh Long nên nhóm của Tuấn chọc ghẹo dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, được mọi người can ngăn nên nhóm của Duy bỏ đi. Khi Duy chở Trinh đi về hướng ngã tư Bốn Xã đến trước nhà 365 Tỉnh lộ 10 (P.An Lạc, Q.Bình Tân) thì gặp nhóm Tuấn, Thừa, Vinh. Cả hai nhóm dừng xe lại lao vào nhau ẩu chiến.

Sau đó, nhóm Tuấn, Thừa, Vinh leo lên xe máy bỏ đi về hướng đường Đất Mới, Q.Bình Tân. Lúc này, Duy điều khiển xe máy chở Trinh đuổi theo. Trên đường đi, Trinh giật một con dao của quán hủ tiếu ven đường làm hung khí. Khi chạy đến trước nhà nhà số 178A Đất Mới (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), nhóm Duy đuổi kịp nhóm Tuấn. Duy chạy xe áp sát để Trinh đâm một nhát vào hông Tuấn rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi bị Trinh đâm, Tuấn chạy xe loạng choạng rồi ngã xuống đường. Thừa và Vinh liền đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến được bệnh viện do vết thương quá nặng.

Qua điều tra truy xét, Công an Q.Bình Tân bắt được Trinh, Thừa và Vinh. Riêng tên Duy trốn thoát nên bị công an truy nã. Ngày 21-4-2015, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm lưu động tại Q.Bình Tân. Bản án tuyên cùng ngày buộc Trần Quang Trinh 19 năm tù về tội “Giết người”, Nguyễn Quốc Vinh 10 tháng tù và Lê Minh Thừa 11 tháng tù cùng tội “Cố ý gây thương tích”.

Đáng chú ý, trong phiên tòa này các trinh sát phát hiện Lê Minh Duy lẩn trong đám đông đến xem tòa xử nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang