Giết người chỉ vì chiếc điện thoại 300.000 đồng

Thứ Năm, 26/11/2015 16:13  | Tường Vân

|

(CAO) Sáng 26-11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo là Y Niên M’lô (SN 1997, ngụ tại buôn Wil, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) về tội giết người.

Trước đó, vào tháng 5-2015, tại căn nhà Y Niên M’lô, anh Y Bron M’lô (SN 1997 - ngụ cùng buôn, là cậu ruột của Y Niên M’lô) giỡn lấy chiếc điện thoại di động trị giá 300.000 đồng của Y Niên M’lô nhưng không trả, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Bị cáo Y Niên M’lô đứng trước vành móng ngựa

Y Bron M’lô quát: “Tao không trả mày làm gì tao”. Bực tức trước thái độ của ông cậu, Y Niên M’lô chạy xuống nhà lấy 1 con dao phát cỏ chạy lên chém tới tấp vào người nạn nhân. Tổng cộng có 6 nhát trúng vào đầu, cổ, vai, tay và hông của nạn nhân khiến nạn nhân mất quá nhiều chết ngay tại chỗ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án 12 năm tù giam về tội “Giết người” theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Y Niên M’lô.

Bình luận (0)

Lên đầu trang