Mẹ vợ hối lộ 10 triệu đồng chạy tội tàng trữ ma túy cho con rể

Thứ Hai, 11/01/2016 08:18

|

(CAO) Ngày 8-1, Đội Cảnh cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Bến Tre đã lập biên bản vi phạm đối với bà Ngô Thị Mười (SN 1970, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Trước đó vào trưa ngày 6-1, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP.Bến Tre đã bắt quả tang Nguyễn Như Vĩnh An (SN 1989, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) là con rể của bà Mười đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy đá tại khu phố Bình Khởi, P.6, TP.Bến Tre.

Thấy con rể của mình bị bắt, sáng ngày 7-1, bà Mười mua một giỏ quà để bên trong số tiền 10 triệu đồng mang đến nhà trung tá Đặng Văn Chiến - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Bến Tre để hối lộ nhằm chạy tội cho con.

Vụ việc đã được trung tá Chiến trình báo Ban chỉ huy Công an TP.Bến Tre, mời bà Mười đến cơ quan công an để giáo dục, nhắc nhở, trao trả lại số tiền trên và buộc bà Mười viết cam kết không tái phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang