Cần Thơ:

Một ngày xử lý 3 vụ buôn lậu

Thứ Hai, 28/09/2015 17:51  | Đăng Khoa

|

(CAO) Trưa qua 27-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ bất ngờ kiểm tra 2 điểm bán thuốc lá tại số nhà 20 và 24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), phát hiện một lượng lớn thuốc lá ngoại nhập.

Tại số nhà 20 do bà Phạm Thị Ngọc Minh (54 tuổi) làm chủ  tàng trữ hơn 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu gồm các loại xì gà; 555, Camel, Jet, Hero…

Tại số 24 do bà Nguyễn Kim Hằng (52 tuổi) làm chủ có tàng trữ trên 600 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Điều bất ngờ, 2 tháng trước Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đã phát hiện tại số nhà 20 tàng trữ, kinh doanh trái phép 3.600 gói thuốc lá nhập lậu.

Số thuốc lá lậu bị thu giữ - Ảnh: Đăng Khoa

Cùng ngày, Công an TP.Cần Thơ đã tiếp nhận gần 80 tấn đường cát nghi nhập lậu do Phòng Cảnh sát đường thủy bàn giao để tiếp tục xác minh làm rõ. Đây là số đường được lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện, bắt giữ vào trưa 23-9, trên tuyến sông Hậu đoạn qua thủy phận thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy).

Bước đầu làm việc, thuyền trưởng Trần Văn Chậm (60 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khai chở thuê cho một doanh nghiệp từ Thốt Nốt về kho hàng ở TP.Cần Thơ. Qua kiểm tra, lực lượng đã lập biên bản vi phạm về việc ghi sai nhãn mác trên bao bì và tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định.

Ghe chở đường lậu - Ảnh: Đăng Khoa

Bình luận (0)

Lên đầu trang