Nhúng gà vào dầu hôi để bán cho người tiêu dùng

Chủ Nhật, 27/09/2015 20:36  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Bất chấp nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, ông Diệp mua hóa chất từ chợ Kim Biên đem pha chế với dầu hôi, sau đó nhúng gà đã giết mổ vào dung dịch này để biến gà màu trắng nhợt thành màu vàng bắt mắt trước khi đưa ra thị trường.

Sáng 27-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng huyện Hóc Môn kiểm tra bất ngờ lò giết mổ gia cầm trái phép của ông Võ Văn Diệp (41 tuổi), tại số 170/5D ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn.

Tang vật được thu giữ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 170 con gà chờ giết mổ và 140 con gà đã giết mổ và nhiều dụng cụ liên quan. Toàn bộ số gà này không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ông Diệp khai nhận, mỗi ngày, ông thu mua gà chưa qua kiểm dịch từ Tiền Giang về để giết mổ với số lượng từ 100 đến 200 con.

Dung dịch có màu tương tự như hóa chất để tạo màu trên đồ gỗ

Gà được giết mổ xong sẽ được nhúng vào dung dịch giữa dầu hôi và hóa chất dạng bột màu đen, có ánh kim mà ông Diệp mua từ chợ Kim Biên để biến gà trắng nhợt thành màu vàng bắt mắt.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu đưa đi kiểm định để xác định mức độ độc hại của hóa chất khi người tiêu dùng ăn phải.

Bình luận (0)

Lên đầu trang