TP.HCM:

45 khẩu súng theo tàu hàng tuồn về Việt Nam

Thứ Bảy, 26/09/2015 17:03  | Thiên Long

|

(CAO) Qua kiểm tra tàu chở hàng Thành Công 36, Lực lượng biên phòng Cửa khẩu cảng thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát hiện hiện 45 khẩu súng trường hơi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Chiều nay (26-9), Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM cho biết vừa kiểm tra và bắt giữ một lô súng hơi nhập lậu được cất giấu trên một tàu chở thạch cao của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Công.

45 khẩu súng hơi vừa được lực lượng biên phòng phát hiện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM kiểm tra tàu Thành Công 36 do ông Phùng Văn Chiểu (45 tuổi làm thuyền trưởng), chở thạch cao đang neo đậu tại luồng Soài Rạp, huyện Cần Giờ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 45 khẩu súng hơi hiệu Sharp innova Tiger Long Bariel được được cất dấu tinh vinh ở khu vực mũi của tàu.

Những khẩu súng được cất dấu tinh vi dưới tàu chở hàng

Các thuyền viên của tàu Thành Công 36 không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ lô súng trên. Biên phòng thành phố đã lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng trên. Đồng thời, tạm giữ thuyền trưởng Phùng Văn Chiểu (SN 1970, quê Thanh Hóa) và 11 thuyền viên có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tất cả số súng vừa bị thu giữ đều là hàng nghi nhập lậu

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Phùng Văn Chiểu thì toàn bộ số súng hơi này được mua từ Thái Lan vận chuyển về Việt Nam để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên khi tàu hàng về tới khu vực luồng hàng hải Soài Rạp 7, huyện Cần Giờ thì bị Lực lượng Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang