Dùng kéo đoạt mạng “cọc chèo” tại lễ ăn hỏi em vợ

Thứ Bảy, 26/09/2015 12:47  | Vũ Dương

|

(CAO) Thấy người anh “cọc chèo” (đồng hao) có lời lẽ thiếu chuẩn mực trong ngày ăn hỏi của em vợ, anh Nguyễn Văn Bốn lên tiếng can ngăn thì bị đâm chết.

Thông tin ban đầu, chiều 24-9, Lê Văn Định (SN 1983) cùng em “cọc chèo” là Nguyễn Văn Bốn (SN 1983) đến nhà bố vợ ở P.Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Nghệ An) để dự lễ ăn hỏi của cô em vợ.

Lê Văn Định

Trong lúc nhậu thì hết rượu, Định bảo vợ đi mua thêm nhưng bị từ chối vì lý do mọi người đã uống nhiều. Tức giận, Định buông lời lẽ thiếu lịch sự, gây ồn ào lễ ăn hỏi. Thấy vậy, anh Bốn lên tiếng can ngăn thì giữa hai anh em “cọc chèo” xảy ra xô xát.

Định bất ngờ chạy xuống bếp lấy kéo sắc nhọn đâm vào cổ Bốn khiến người em “cọc chèo” chết tại chỗ. Sau khi ra tay đoạt mạng Bốn, Định rời khỏi hiện trường nhưng bị Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ ngay sau đó.

Sáng 26-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã tiến nhận nghi can Lê Văn Định để điều tra tội Giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang