Đà Nẵng:

Bắt đối tượng buôn ma túy sử dụng súng và bình xịt hơi cay

Thứ Tư, 16/09/2015 08:55  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng nay 16-9, đại tá Nguyễn Xuân Cường- trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt giam một đối tượng buôn ma túy đồng thời triệt phá tiếp hai đường dây buôn ma túy khác trên địa bàn.

Qua nguồn tin trinh sát, thời gian gần đây có một đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn do Phạm Xuân Vũ (SN 1988, hộ khẩu quận Thanh Khê; chỗ ở tại phường Hòa An, Q.Cẩm Lệ) cầm đầu.Vũ nghiện nặng và thường mang theo súng để… phòng thân.

Với mục tiêu bắt nhanh gọn, tránh thiệt hại cho lực lượng công an, khoảng 20 giờ ngày 10-9, trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), trinh sát phòng CSMT đã triển khai chốt chặn, bắt quả tang Phạm Xuân Vũ khi y đang trên đường giao ma túy cho các đối tượng nghiện.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong người Vũ khoảng 22 gam ma túy dạng “đá”, tạm giữ 1 xe máy. Khẩn trương khám xét chỗ ở của Vũ trên đường Nguyễn Công Hoan, trinh sát thu giữ thêm 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác có liên quan… 

Đối tượng Phạm Xuân Vũ - Ảnh: Xuân Hoài

Vũ nghiện ma túy nặng, mỗi ngày phải “nạp” vào cơ thể từ 1 đến 2 gam ma túy đá mới "đủ đô". Vũ còn đầu tư xây dựng một phòng riêng biệt, trong đó có dàn âm thanh hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện cho một cuộc “đập đá” chuyên nghiệp.

Sau khi bắt Phạm Xuân Vũ, các trinh sát nắm thêm thông tin và theo dõi một đường dây ma túy khác trên địa bàn Đà Nẵng do Nguyễn Thuận (SN 1990, trú phường Thuận Phước, Hải Châu) điều hành.  

Số ma túy thu được - Ảnh: Xuân Hoài

Lãnh đạo phòng CSMT chỉ đạo triển khai lực lượng. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12-9, tại ngã ba đường Châu Văn Liêm giao với 3-2, các trinh sát phòng CSMT bắt quả tang Nguyễn Thuận và Phan Thị Diễm Trinh (SN 1992, hộ khẩu Quảng Trị, tạm trú quận Thanh Khê) khi đang trên đường đi giao ma túy cho các đối tượng. 

Khẩu súng và đạn thu được khi bắt Vũ - Ảnh: Xuân Hoài

 Mở rộng vụ án, các trinh sát tiếp tục bắt Đặng Quang Vũ (SN 1976, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổng tang vật thu giữ trong vụ án là 52 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, khoảng 17,5 gam ma túy “đá” và một số tang vật có liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang