45 năm tù cho 23 bị cáo trong đường dây thầu đề “khủng”

Thứ Ba, 15/09/2015 07:21  | Minh Châu

|

(CAO) Chiều 14-9, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án hình sự sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án "tổ chức đánh bạc" lớn nhất từ trước đến nay. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 22-5-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt quả tang tại 14 điểm với 23 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu ghi đề.

Cơ quan điều tra xác định các con bạc ghi số đề thông qua những tổ chức thầu đề bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động, máy fax hoặc đến gặp ghi trực tiếp. Các đối tượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các công ty xổ số để làm căn cứ tính toán tiền ăn thua với nhau.

Các bị cáo được dẫn giải về nơi giam giữ - Ảnh: Minh Châu

Vào thời điểm kiểm tra nhà số 238 Cao Lỗ (Q.8), công an bắt quả tang Hồ Văn Hưng (SN 1971, ngụ Q.7), Chống Phượng Mai (SN 1964, ngụ Q.8) và Lềnh Sỹ Vận (SN 1984, ngụ Q.11) đang tổ chức thầu ghi số đề ăn tiền. Các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 5-2013, Hưng thuê các đối tượng Mai, Vân giúp sức trong việc thầu ghi số đề.

Hàng ngày, Hưng, Mai và Vân ngồi tại nhà 238 Cao Lỗ sử dụng 3 máy fax để nhận phơi đề các đối tượng ghi số đề của các con bạc thông qua Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978, ngụ Q.Bình Thạnh) và các đối tượng không rõ lai lịch khác. Hưng giao Mai, Vân tổng hợp lại thành từng phơi đề. Mỗi ngày trung bình Hưng thu 200-400 triệu đồng. Đến chiều, sau khi có kết quả xổ số, các đối tượng tính toán tiền thắng, thua để ngày hôm sau chung chi cho các người chơi đề.

23 đối tượng tham gia trong các đường dây đánh bạc này khai nhận đã thu lợi bất chính với số tiền nhiều nhất là Hồ Văn Hưng, Hưng được 1 đối tượng là “ông chủ” chưa rõ lai lịch trả tiền huê hồng 0,2% trên tổng số tiền ghi trên phơi đề hàng ngày, đến ngày bị bắt, Hưng thu được 100 triệu đồng. Các đối tượng khác thu lợi cũng từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng.

Tại phiên tòa, 23 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải. HĐXX cho rằng phần đông các bị cáo có lý lịch nhân thân tốt, tuy nhiên vì tránh việc nặng, tìm việc nhẹ và mưu cầu ham lợi bất chính nên đã vi phạm pháp luật, hành vi của các bị cáo đã phạm tội “tổ chức đánh bạc”.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, bản án đã được tuyên với tổng cộng 45 năm tù. Trong đó bị cáo Hồ Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Thắng và Võ Đức Tú (SN 1961, ngụ Q.Phú Nhuận) mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù; 20 bị cáo còn lại lãnh từ 6 tháng đến 2,5 năm tù giam (hoặc tù treo).

Bình luận (0)

Lên đầu trang